Bão số 4 vào vịnh Bắc bộ sẽ suy yếu nhanh thành vùng thấp

07/10/2023 21:48 GMT+7

Theo chuyên gia khí tượng, khi đổ bộ vào vịnh Bắc bộ, bão số 4 sẽ suy yếu nhanh và giảm cấp xuống thành vùng thấp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19 giờ hôm nay 7.10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,2 độ vĩ bắc; 115,0 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 140 km về phía nam - đông nam. Bão mạnh cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng tây, mỗi giờ đi khoảng 5 km.

Bão số 4 di chuyển vào vịnh Bắc Bộ sẽ suy yếu thành vùng thấp - Ảnh 1.

Bản dự báo đường đi của bão số 4

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết trong ngày 7.10, bão số 4 hầu như ít di chuyển, cường độ giữ nguyên cấp 13, giật cấp 16.

"Chúng tôi dự báo trong 12 giờ tới, bão số 4 tiếp tục giữ nguyên ở cấp 13. Sang ngày 8.10, bão suy yếu dần và hướng di chuyển lệch về phía nam, khi tiến sát vào đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cường độ của bão sẽ suy yếu nhanh đáng kể, khoảng cấp 8", ông Hưởng nói, và cho hay, khi đi vào vịnh Bắc bộ, bão sẽ suy yếu xuống thành vùng thấp.

Bão số 4 (Bão Koinu) di chuyển chậm, biển động dữ dội

Theo ông Hưởng, do ảnh hưởng của bão số 4, khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 - cấp 13, giật cấp 16; biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh.

Ngoài ra, khu vực bắc Biển Đông sóng cao 2 - 4 m, riêng vùng biển phía bắc sóng cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão sóng cao 6 - 8 m.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết nhận định thêm, từ nay đến cuối năm 2023 còn 2 - 4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó 1 - 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

"Năm nay, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới thấp hơn so với trung bình nhiều năm (khoảng 10 - 13 cơn bão ngoài Biển Đông, trong số đó, khoảng một nửa tác động đến đất liền Việt Nam). Đến thời điểm này, nước ta đã chịu 4 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới", ông Hưởng thông tin.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 7.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.