Bão số 4 bất ngờ suy yếu nhanh, không thể đi vào vịnh Bắc bộ

09/10/2023 09:23 GMT+7

So với dự báo cách đây 1 ngày, bão số 4 đã giảm 3 cấp, sẽ đổ bộ vào đảo Hải Nam (Trung Quốc) ngày 10.10 rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 7 giờ hôm nay 9.10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,6 độ vĩ bắc; 113,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão mạnh cấp 9 (75 - 88 km/giờ), giật cấp 12, di chuyển chậm theo hướng tây với tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Bão số 4 bất ngờ suy yếu nhanh, không thể đi vào vịnh Bắc bộ - Ảnh 1.

Bản đồ đường đi của bão số 4

Trong 24 giờ tiếp theo, bão số 4 di chuyển nhanh theo hướng tây - tây nam, mỗi giờ đi được 15 km và suy yếu thêm.

Đến 7 giờ ngày 10.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ vĩ bắc; 110,8 độ kinh đông, trên khu vực phía đông bắc đảo Hải Nam. Bão mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Sau khi đổ bộ vào đảo Hải Nam, bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và thành vùng thấp.

So với dự báo cách đây 1 ngày, bão số 4 đã giảm 3 cấp và không thể đi vào khu vực vịnh Bắc bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 24 giờ tới, vùng biển phía tây bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 12; biển động rất mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ gần sáng ngày 10.10, vùng biển vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Khu vực bắc Biển Đông sóng cao 2 - 3 m, vùng gần tâm bão sóng cao 3 - 5 m. Từ sáng 10.10, ở vịnh Bắc bộ sóng cao 2 - 3 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.