Bão số 3 mạnh cấp 9, sáng sớm mai đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng

02/08/2019 18:48 GMT+7

Cơn bão số 3 ( cơn bão Wipha ) đang di chuyển chậm lại nhưng vẫn có gió mạnh cấp 9, giật cấp 12 và dự báo sáng mai (3.8) sẽ đổ bộ vào các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng.

Thông tin mới nhất về cơn bão số 3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT) cho biết, lúc 17 giờ chiều nay, 2.8, tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,4 độ vĩ bắc và 108,7 độ kinh đông.

Quảng Ninh di dời hơn 16.000 dân tránh cơn bão số 3

Theo đó, tâm bão số 3 còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 85 km, cách Hải Phòng khoảng 240 km và cách Nam Định khoảng 300 km. Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 3 vẫn di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 5 - 10 km/giờ.
Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn, cho biết theo quan sát trên ảnh ra đa tổng hợp trong chiều nay, kích thước cơn bão vẫn khá rộng khi lên tới 200 km. Đáng lưu ý, vùng bán kính gió mạnh ở tầng sát đất đã thu hẹp lại chỉ còn khoảng 50 km.
Dự báo khoảng gần sáng mai, 3.8, bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh và Hải Phòng ở tầng sát đất gây gió mạnh cấp 7 - cấp 8, giật cấp 9 - cấp 10. Còn ở tầng cao, hoàn lưu cơn bão sẽ gây mưa cho cả Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An từ đêm nay kéo dài cho đến hết đêm 4.8.

Bão số 3 dự kiến sẽ quét dọc Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây cơn bão, tại Thái Nguyên trong chiều nay đã ghi nhận mây giông phát triển và có xu hướng dịch chuyển mở rộng về phía Hà Nội.
Tại Hà Nội đã có mưa rào ở các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm. Dự báo trong đêm nay, vùng mưa sẽ mở rộng ra hầu hết các quận nội thành và các huyện phía tây nam thành phố khiến nhiều khu vực có nguy cơ ngập úng cục bộ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.