Bão số 3 kết hợp rãnh áp thấp gây 2 đợt mưa lớn ở Bắc bộ

20/07/2021 06:21 GMT+7

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho hay bão số 3 ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 19.7, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 3, có tên quốc tế là bão CEMPAKA. Lúc 16 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ vĩ bắc; 112,9 độ kinh đông, cách Hồng Kông khoảng 190 km về phía tây nam. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 9, tức là từ 75 - 90 km/giờ, giật cấp 11. Trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm trên Biển Đông với gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên là phía bắc vĩ tuyến 19,5 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 111,0 đến 114,5 độ kinh đông.

Bão số 3 đã đổ bộ đất liền, sức gió giật cấp 10

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho hay bão số 3 ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, hoàn lưu bão số 3 nối với một rãnh áp thấp sẽ gây ra 2 đợt mưa rào và giông diện rộng ở Bắc bộ. Dự báo từ đêm 19 - 20.7, mưa giông tập trung ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc; đợt mưa thứ hai từ 22 - 25.7, mưa giông xảy ra nhiều ở khu vực trung du và vùng núi Bắc bộ. Các sông suối khu vực Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 - 3 m. Trong khoảng 22 - 25.7, lũ trên các sông suối khu vực Bắc bộ sẽ lên trở lại với biên độ từ 2 - 4 m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.