Bão số 3 đổ bộ vào Trung Quốc, đêm mai Bắc bộ có mưa trên diện rộng

11/08/2020 10:56 GMT+7

Cơn bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền tỉnh Phúc Kiến ( Trung Quốc ). Dự báo từ đêm mai 12.8, các tỉnh Bắc bộ có một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ sáng nay 11.8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 24,3 độ vĩ bắc và 117,7 độ kinh đông. Bão số 3 đổ bộ vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, tức là từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 11.
Do ảnh hưởng của bão số 3, vùng biển có gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 110 km tính từ tâm bão.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 20 -25 km, đi sâu vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp.
Cũng theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 5.000 m nên trong chiều tối và đêm nay, các tỉnh Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.
Dự báo, lượng mưa 20 - 50 mm/12 giờ, có nơi trên 70 mm/12 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét và gió giật mạnh.
Khoảng từ đêm mai 12.8, một rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, các tỉnh ở Bắc Bộ sẽ có một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài, trong đó khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa to đến rất to.

Mưa lũ ở Hà Giang: 5 người chết và 2 người bị thương

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.