Bão số 2 đổ bộ gây sóng rất lớn ở vùng biển Thanh Hóa

02/08/2020 16:20 GMT+7

Bão số 2 đã đổ bộ vào đất liền tỉnh Thanh Hóa nhưng không gây thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, thời điểm bão vào đất liền trùng thời gian thủy triều đang dâng nên có sóng rất lớn .

Theo kinh nghiệm của các ngư dân ven biển, thời điểm bão vào có gió cấp 6, cấp 7. Dù không phải cơn bão lớn, nhưng thời điểm đổ bộ vào đất liền trùng với thời gian thủy triều dâng, nên nước biển dâng và có sóng to.

Sóng lớn ập vào bờ biển Thanh Hóa

Ảnh Minh Hải

Ghi nhận dọc bờ biển các xã Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Thanh và Hoằng Phụ (H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa), sóng ập vào bờ cao 2 - 3 m. Nhiều khu vực neo đậu thuyền bè nước biển dâng cao khiến ngư dân phải tiếp tục kéo bè lên vị trí cao hơn, ngay khi bão đang đổ bộ vào đất liền. 

Sóng lớn khi bão số 2 đổ bộ vào đất liền

Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, bão số 2 đi qua khu vực ven biển, đi sâu vào đất liền. Sau đó, khu vực ven biển tỉnh Thanh Hóa bắt đầu có mưa lớn.
Dưới đây là một số hình ảnh sóng lớn khi bão số 2 đổ bộ vào vùng ven biển Thanh Hóa:

Thời điểm bão đổ bộ vào bờ trùng thời điểm thủy triều dâng nên có sóng lớn ở vùng ven biển Thanh Hóa

Ảnh Minh Hải

Sóng lớn đánh vào đường bờ biển ở Khu du lịch biển Hải Tiến (H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa)

Ảnh Minh Hải

Sóng rất lớn nhưng một số người dân vẫn ra bờ biển đứng xem

Ảnh Minh Hải

 

Một số công trình tạm ven biển bị sóng đánh hư hỏng

Ảnh Minh Hải

Thời điểm bão vào,  biển có sóng lớn nhưng một số người dân vẫn đi vớt củi trôi

Ảnh Minh Hải

 

Bão số 2 đang gây mưa lớn tại Thanh Hóa

Ảnh Minh Hải

 

Mưa to do bão số 2, người dân hối hả di chuyển tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.