Bão số 15 gây sóng cao, gió mạnh ở Trường Sa

20/12/2017 09:25 GMT+7

Cơn bão số 15 được cảnh báo là cơn bão mạnh khi sức gió vùng tâm bão ở cấp 8 và giật cấp 11 đang hướng thẳng về đảo Trường Sa Lớn.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, lúc 4 giờ sáng nay 20.12, vị trí tâm bão cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 180 km về phía đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 8, tức là từ 60 -75 km/giờ, giật cấp 11.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 4 giờ ngày 21.12, vị trí tâm bão cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 280 km về phía tây nam.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cũng cảnh báo, khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa bão với gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10 khiến biển động mạnh.
Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm có gió mạnh cấp 6 trở lên từ vĩ tuyến 5,0 đến 10,0 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 108,5 độ kinh đông.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 4 giờ ngày 22.12, vị trí tâm bão cách Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 290 km về phía nam đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 11.
Theo đó, vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 11, sóng biển cao từ 5 - 7 m khiến biển động mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.