Bão số 10 cách bờ biển Quảng Ngãi - Phú Yên 330 km

05/11/2020 06:21 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 5.11.2020, hồi 4 giờ, vị trí tâm bão số 10 cách bờ biển Quảng Ngãi đến Phú Yên khoảng 330 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo thời tiết hôm nay 5.11.2020, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và Đài khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), hồi 4 giờ, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ngãi đến Phú Yên khoảng 330 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140 km tính từ tâm bão.

Bão số 10 (siêu bão Goni) thành áp thấp nhiệt đới, gây sóng to và mưa lớn

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây Tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 06.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Quảng Ngãi đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60 km/giờ), giật cấp 9.
Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,0 đến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía tây kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.
Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây Tây nam, mỗi giờ đi được 10 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 06.11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên khu vực bắc Tây nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).
Gió mạnh trên biển: Vùng biển phía tây của khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 4 - 5 m; biển động rất mạnh.
Vùng biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3 - 4 m, biển động mạnh.
Mưa lớn: Trong ngày 05 và 06.11, ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250 - 350 mm/đợt; ở Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm/đợt. Từ ngày 5 đến 7.11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm/đợt.
Cấp độ rủi ro thiên tai do bão ở cấp 3.

Tìm thấy thi thể bé gái mất tích trong vụ sạt lở ở Trà Leng

Cảnh báo mưa giông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

Hiện nay (5.11), bão số 10 đang hoạt động trên vùng biển phía tây của khu vực bắc và giữa Biển Đông. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 10 nên ngày hôm nay (5.11), trên vùng biển phía tây của khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 4 - 5 m; biển động rất mạnh.
Vùng biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động mạnh.
Trong ngày hôm nay, ở vùng biển phía tây của khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão; khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1, riêng vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông ở cấp 3.

Phía tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC, có nơi dưới 18oC; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC, có nơi trên 27oC

Phía đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC, vùng núi có nơi dưới 18oC; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC, có nơi trên 27oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, phía bắc có mưa rào vài nơi; phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía bắc (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3, riêng vùng ven biển chiều tối và đêm cấp 4 - 5, giật cấp 6.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC, phía nam 29 - 31oC.

Tây nguyên

Nhiều mây, chiều và đêm phía bắc có mưa to, có nơi mưa rất to; phía nam có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC, có nơi trên 27oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21oC; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 27oC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.