Bão số 1 đang gây gió giật cấp 10, Biển Đông sóng cao 6 m

30/06/2022 16:06 GMT+7

Bão số 1 đang có gây giật cấp 10 và do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên vùng biển bắc Biển Đông gần tâm bão đi qua dự báo gió mạnh cấp 8 - cấp 9, giật cấp 11 và sóng biển cao 4 - 6 m.

Cập nhật mới nhất về cơn bão số 1 - có tên quốc tế là bão Chaba, đang hoạt động trên Biển Đông, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ hôm nay 30.6, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370 km về phía đông.

Hình ảnh vệ tinh bão số 1 đang hoạt động trên Biển Đông

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Vùng gần tâm bão số 1 sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, tức là từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10. Theo đó, vùng biển gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Bão số 1 cách quần đảo Hoàng Sa 370 km, gió giật cấp 11

Cũng theo dự báo, trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày mai 1.7, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía bắc đông bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 9, tức là từ 75 - 88 km/giờ, giật cấp 11.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 1 trên Biển Đông trong 24 giờ tới với gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 15,0 - 21,0 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 111,5 - 116,5 độ kinh đông. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 nên khu vực bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sẽ có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao 4 - 6 m; biển động mạnh.

Ngoài ra, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8; sóng biển cao 2 - 4 m; biển động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.