Bão Sao La mạnh cấp 14, vào Biển Đông trong 2 ngày tới

29/08/2023 14:23 GMT+7

Theo dự báo, trong khoảng 48 giờ tới, bão Sao La sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2023.

Bão Saola mạnh cấp 14, vào Biển Đông trong 2 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Sao La đang hoạt động ở vùng biển phía đông bắc đảo Luzon (Philippines).

Bão Sao La mạnh cấp 14, vào Biển Đông trong 2 ngày tới - Ảnh 1.

Đường đi dự kiến của bão Sao La

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Hồi 7 giờ ngày 29.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ vĩ bắc; 123,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150 - 166 km/giờ), giật cấp 17.

Trong 24 giờ tới, bão Sao La di chuyển theo hướng bắc - tây bắc, khoảng 5 km/giờ.

Cơ quan khí tượng cho biết, trong khoảng 48 giờ tới, bão Sao La sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2023.

Từ 72 - 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây - tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km, cường độ có khả năng giảm dần.

Xem nhanh 20h ngày 29.8: Bão Saola tiến gần Biển Đông | Nghề lạ tiền triệu ít ai làm ở miền Tây

Do ảnh hưởng của bão Sao La, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông từ đêm nay (29.8) sẽ có gió mạnh cấp 6, từ chiều và đêm 30.8 mạnh lên cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, giật trên cấp 14, biển động dữ dội.

Vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông sẽ có sóng biển cao 3 - 5 m.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.