Báo Pháp chỉ ra tử huyệt tuyển Anh khi chứng kiến Mbappe chạy tốc độ ‘siêu thanh’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/12/2022 14:40 GMT+7

Kylian Mbappe lại thể hiện tốc độ khủng khiếp trong trận tuyển Pháp thắng Ba Lan 3-1 ở vòng 16 đội World Cup 2022 để đụng độ Anh tại tứ kết trên sân Al Bayt.

Trước trận gặp Anh ở tứ kết diễn ra ngày 11.12, tờ L’Equipe đã chỉ ra tử huyệt của “Tam sư”. Nhật báo thể thao hàng đầu của Pháp cho rằng, vị trí trung vệ Harry Maguire là một điểm yếu tiềm ẩn ở tuyến phòng ngự tuyển Anh khi chỉ ra sự “chậm chạp” của hậu vệ đang thất sủng ở CLB M.U.

Pha bứt tốc của Mbappe (phải) ở trận thắng Ba Lan, ghi được tốc độ 35 km/h

ONZE MONDIAL

Cả tuyển Pháp và Anh đều gây ấn tượng trong các trận vòng 16 đội tại World Cup năm nay, khi đội bóng của HLV Didier Deschamps vượt qua Ba Lan 3-1 nhờ cú đúp của Kylian Mbappe, còn “Tam sư” đánh bại Senegal với 3 bàn không gỡ. Hai đội đã không gặp nhau tại World Cup kể từ năm 1982, khi tuyển Anh giành chiến thắng 3-1 ở vòng bảng.

Theo nhận định của tờ L'Equipe, tốc độ sẽ là chìa khóa trong cuộc đụng độ lần này và đặc biệt xoáy vào vị trí của Maguire, khi viết: “Đội chiến thắng sẽ không phải là đội cầm bóng nhiều nhất, mà là tận dụng tốt cơ hội ở một số thời điểm cần thiết. Sự chậm chạp của Harry Maguire có thể gây bất lợi cho hàng thủ tuyển Anh, thứ mà HLV Gareth Southgate có thể giải quyết bằng cách từ bỏ sơ đồ 4-3-3 của ông ấy để chuyển sang 3-4-3”.

Sự chậm chạp của Harry Maguire (phải) có thể được tuyển Pháp khai thác

AFP

Cho đến nay, HLV Southgate đang gặp khó khăn với sơ đồ 4 hậu vệ tại World Cup 2022, và điều đó thể hiện qua một vài khoảnh khắc lo lắng trong hiệp 1 trước các cầu thủ Senegal đầy sức mạnh và tốc độ.

Một điểm nóng khác được tờ L’Equipe nhấn mạnh nữa là trận chiến giữa ngôi sao Mbappe của Pháp và hậu vệ phải của tuyển Anh: "Cuộc đối đầu giữa Mbappe và Kyle Walker, người vừa trở lại sau chấn thương háng kéo dài khiến anh phải xa sân cỏ gần 2 tháng, sẽ là chìa khóa mở ra trận đấu".

Mbappe (trái) đang là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ ở World Cup 2022

AFP

“Tử huyệt” mà tờ L’Equipe nêu chắc chắn cũng nằm trong tính toán của HLV Southgate, đặc biệt là khi chứng kiến những màn chạy nước rút, cũng như ghi các bàn thắng đẳng cấp của Mbappe. Đến nay, tài năng trẻ của PSG đã có 5 bàn thắng và 2 pha kiến tạo sau 4 trận ở World Cup 2022.

Theo tờ Onze Mondial, được bố trí đá cánh trái kể từ đầu giải đến nay, Mbappe có nhiều cơ hội để thể hiện một trong những điểm mạnh của mình, đó là tốc độ. Minh chứng cho điều này là trong hiệp đấu đầu tiên trận gặp Ba Lan, số 10 của tuyển Pháp đã vụt qua một hậu vệ đối phương với vận tốc đo được là 35 km/h, thấp hơn một chút so với kỷ lục 37 km/h ghi được tại World Cup 2018 trong trận gặp Argentina.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.