Bão Noru: Thừa Thiên - Huế gấp rút sơ tán người dân trước 15 giờ hôm nay 27.9

27/09/2022 10:53 GMT+7

Trước diễn biến phức tạp của bão Noru, tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các đơn vị tổ chức sơ tán đảm bảo an toàn cho người dân trước 15 giờ hôm nay 27.9.

Sáng 27.9, thực hiện Công điện của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu các đơn vị tổ chức sơ tán dân trước trước 15 giờ hôm nay 27.9 để đảm bảo an toàn phòng chống bão Noru (bão số 4).

Lực lượng công an tổ chức sơ tán những người yếu thế đến nơi an toàn

N.X

Theo đó, địa phương ưu tiên sơ tán trước các đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo...

Đặc biệt, các khu vực ven biển thuộc H.Phú Lộc, H.Phú Vang phải hoàn thành sơ tán sớm hơn, hoàn tất vào 12 giờ trưa nay 27.9.

Các đơn vị lực lượng vũ trang, công an tỉnh, Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã... triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương tổ chức sơ tán dân.

Trong sáng nay 27.9, nhiều địa phương ven biển và vùng xung yếu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã gấp rút sơ tán người dân vùng nguy hiểm đến khu vực an toàn.

Theo tin bão khẩn cấp từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế sáng nay (27.9), từ tối và đêm 27.9, dự báo tại địa bàn H.Phú Vang, H.Phú Lộc có gió mạnh cấp 9 -10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 13 - 14; các H.Phong Điền, Quảng Điền, TX.Hương Trà, TX.Hương Thủy và TP.Huế có gió mạnh cấp 9, vùng ven biển và vùng gần tâm bão cấp 10 - 11, giật cấp 12 - 13. Tại các huyện miền núi A Lưới, Nam Đông có gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 11 - 12. Bão Noru được cảnh báo nguy cơ gây ngập úng tại khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng do bão và sóng lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.