Bão Noru: Quảng Nam cấp tập sơ tán dân ven biển và vùng xung yếu

Mạnh Cường
Mạnh Cường
27/09/2022 10:16 GMT+7

Tỉnh Quảng Nam đã tổ chức sơ tán hàng ngàn người dân tại các xã ven biển và vùng xung yếu đến nơi an toàn trước 9 giờ sáng 27.9 để phòng chống siêu bão Noru. Trong đó, có đứa trẻ chỉ mới 2 tháng tuổi.

Sáng 27.9, tất cả các địa phương ven biển và vùng xung yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã huy động phương tiện đưa đón người dân vùng nguy hiểm đến khu vực an toàn để phòng tránh bão Noru (bão số 4).

Nhiều người dân được đưa lên xe buýt đi sơ tán

mạnh cường

Dân phố cổ Hội An rào chắn nhà cửa chuẩn bị đón bão Noru

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ), từ 7 giờ sáng nay 27.9, rất nhiều người dân tay xách nách mang tập trung tại các khu nhà văn hóa để được đưa lên xe buýt đi sơ tán.

Chính quyền địa phương điều động các lực lượng vũ trang gồm công an, cơ quan quân sự, dân quân, bộ đội biên phòng hỗ trợ, giúp đỡ người dân để công tác sơ tán được đảm bảo an toàn. Những người dân này sẽ được đưa về tránh trú tại trụ sở Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam…

Ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, cho biết trước tình hình bão Noru hết sức phức tạp, những ngày qua chính quyền thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà cửa. Hôm qua 26.9, thành phố đã triển khai xen ghép hơn 1.750 hộ với hơn 5.000 nhân khẩu.

Một cụ bà ngồi chờ được đưa đi sơ tán tránh bão Noru

mạnh cường

Theo ông Ảnh, trong sáng nay 27.9, địa phương tập trung sơ tán người dân xã Tam Thanh, địa bàn sát biển với khoảng 459 hộ (hơn 1.600 nhân khẩu) để đưa về các địa điểm xen ghép trên địa bàn.

Ẵm con trai mới chỉ 2 tháng tuổi trên tay, chị Trần Thị Quýt (27 tuổi, ở thôn Hòa Thượng, xã Tam Thanh) cho biết cả gia đình chị 5 người đều được chính quyền đưa đi sơ tán.

“Nhà cửa thì được chằng chống rồi, nhưng với dự báo sức gió mạnh của cơn bão này thì không biết căn nhà cấp 4 có chịu nổi không. Theo chị Quýt, con quá nhỏ nhưng không có cách nào khác nên cả gia đình phải lo di tản. Ngoài mẹ già gần 80 tuổi cùng di tản thì còn có vợ chồng tôi cùng 2 con nhỏ, đứa lớn 4 tuổi, bé thì chỉ mới 2 tháng tuổi”, chị Quýt nói.

Chị Quýt bế đứa con trai chỉ mới 2 tháng tuổi đi sơ tán

mạnh cường

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Nam, tính đến 5 giờ sáng nay 27.9, toàn tỉnh Quảng Nam có hơn 45.000 hộ với hơn 155.000 người dân nằm trong danh sách dự kiến di dời. Trong đó, sơ tán tập trung hơn 18.000 hộ (hơn 67.000 người), sơ tán xen ghép hơn 27.000 hộ (hơn 87.000 người).

Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, dân quân được huy động với hơn 13.000 người, cùng với gần 12.000 thanh niên xung kích sẵn sàng tham gia phòng chống bão lũ.

Trực tiếp: Bão Noru áp sát, miền Trung gồng mình chống thiên tai

Tại cuộc họp chiều tối qua 26.9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu phải triển khai di dời dân xong trước 9 giờ sáng nay 27.9.

Theo ông Thanh, cơn bão này đi tốc độ rất nhanh và không có yếu tố nào xung quanh cản trở, đường đi dường như cố định nên việc sơ tán dân là phải làm càng sớm càng tốt.

“Lương thực phẩm, nước uống phải đảm bảo khi người dân sơ tán về các điểm tập trung”, ông Thanh nói.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận cảnh người dân Quảng Nam đi sơ tán tránh bão Noru.

Hai mẹ con đưa nhau đi sơ tán

mạnh cường

Người dân xã Tam Thanh lên xe buýt di sơ tán

mạnh cường

Mưa lớn khiến công tác sơ tán dân tránh bão Noru cũng gặp khá nhiều khó khăn

mạnh cường

Những cụ bà chờ tại nhà văn hóa thôn để chuẩn bị đi sơ tán

mạnh cường

Một cụ bà được đỡ lên xe

mạnh cường

Đi sơ tán đa phần là những người già

mạnh cường

Một cụ ông được cơ quan chức năng đỡ lên xe buýt đi sơ tán

mạnh cường

Một cán bộ biên phòng hỗ trợ cụ bà lên xe

mạnh cường

Nhiều người dân ngồi trên xe an toàn trước khi xe lăn bánh đưa đến nơi tránh trú

mạnh cường

Khuôn mặt âu lo của một người dân khi nghĩ đến căn nhà cấp 4 của mình bị đổ sập khi bão độ bộ

mạnh cường

Một cháu bé theo bà đi sơ tán

mạnh cường

Nhiều người dân vui vẻ đi sơ tán

mạnh cường

Xe buýt lăn bánh đưa người dân xã Tam Thanh đến nơi an toàn tránh siêu bão Noru

mạnh cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.