Bão Noru: Người dân Quảng Bình dựng 'hàng rào' chống cát bay, di dời tàu thuyền

Bá Cường
Bá Cường
25/09/2022 12:12 GMT+7

Trước thông tin cơn bão Noru dự kiến đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, người dân Quảng Bình đang cấp tập ứng phó, trong đó ngoài di dời tàu thuyền còn phải dựng 'hàng rào' chống cát bay.

Từ sáng sớm nay 25.9, nhiều người dân sống dọc khu vực biển Nhật Lệ (TP.Đồng Hới) kéo dài về đến biển Nhân Trạch (H.Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã tất bật ứng phó với cơn bão Noru. Người thì dựng hàng rào, kéo bạt chống cát bay, chằng chống nhà cửa; người soạn sửa tàu thuyền di dời về khu vực vùng sâu tránh bão.

Người dân tại khu vực biển Nhật Lệ dựng rào, kéo bạt chống cát lấp lên khu vực vỉa hè.

Bá Cường

Dọc khu vực đường Trương Pháp (TP.Đồng Hới), tuyến đường chính của biển Nhật Lệ, nhiều người dân đã phải dựng hàng rào, kéo bạt để phòng tránh những cơn gió to, kéo theo cát lấp lên khu vực vỉa hè.

Bà Lê Thị Bình (54 tuổi, P.Hải Thành, TP.Đồng Hới) cho biết, hầu như đến mùa bão lũ năm nào cũng phải "dựng hàng rào" kiểu này ra để che chắn gió kéo theo cát lên bờ.

Đây là công việc mà bà Bình cùng những người khác phải làm mỗi khi mùa mưa bão đến.

Bá Cường

"Nếu không có hàng rào này, hàng chục tạ cát sẽ theo gió mạnh đổ lên vỉa hè, có khi cát dày đến vài tấc. Sau bão dọn dẹp, hốt cát xuống rất cực, nên cần phải dựng hàng rào để phòng tránh", bà Bình nói.

Các tàu thuyền phần lớn đã di chuyển về khu vực cảng, các âu thuyền để trú bão.

Bá Cường

Tại khu vực biển Nhân Trạch, các ngư dân vẫn đang soạn sửa di chuyển tàu thuyền về các âu thuyền trú bão. Các thuyền nhỏ sẽ neo đậu tại khu vực cảng, các tàu thuyền lớn hơn sẽ di chuyển lên khu vực xã Thanh Trạch (H.Bố Trạch) để neo đậu.

Nhiều ngư dân có thuyền nhỏ phải thuê xe cẩu, đưa thuyền về trú bão ngay tại nhà.

Bá Cường

Siêu bão Noru là một trong những cơn bão mạnh nhất 20 năm qua

Ông Nguyễn Văn Hưng (xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới) cho hay, theo kinh nghiệm đi biển nhiều năm, ông dự đoán đây sẽ là một cơn bão lớn. Vì thế, ngư dân phải di dời thuyền lên các khu vực cao để tránh bão.

Một gia đình cắt tỉa các cành cây, phòng tránh nguy cơ cây đổ ngã khi bão đổ bộ.

Bá Cường

"Từ sáng đến giờ, nhiều tàu thuyền lớn dọc cửa biển Nhật Lệ đã di chuyển lên khu vực cầu Quán Hàu để trú bão. Một số gia đình có tàu nhỏ phải thuê xe cẩu, đưa thuyền về trú bão ngay tại sân nhà. Đợt này, dự kiến bão sẽ lớn và nguy hiểm", ông Hưng cho biết.

Hàng chục tàu thuyền lớn dọc khu vực cửa biển Nhật Lệ đã di chuyển lên khu vực cầu Quán Hàu để trú bão.

Bá Cường

Sáng 25.9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng ra công điện khẩn về việc sẵn sàng ứng phó với cơn bão Noru, trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành cùng các huyện thị kiểm tra số lượng nhà cửa không an toàn, các tàu thuyền... Đồng thời, lên kế hoạch di dời, sơ tán người dân trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.