Bão Noru: Đà Nẵng dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung chống bão

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
25/09/2022 13:05 GMT+7

Nhận định bão Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có diễn biến phức tạp và khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến TP, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung chống bão.

Trưa 25.9, UBND TP.Đà Nẵng có công điện khẩn chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống bão Noru.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện tập trung triển khai các phương án phòng chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai trên địa bàn Đà Nẵng năm 2022. Tạm dừng các cuộc họp chưa thật sự cần thiết vào thời điểm này để tập trung lực lượng đối phó với bão.

Người Đà Nẵng đưa thuyền lên bờ, chằng chống nhà cửa trước giờ “hứng” bão Noru

UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, đặc biệt các quận ven biển sẵn sàng triển khai phương án sơ tán nhân dân tại các khu vực trũng, thấp, vùng ven biển, ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, nhà cửa không kiên cố…

Lãnh đạo các quận, huyện chỉ đạo địa phương phối hợp với lực lượng quân đội, công an hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng phó và tìm kiếm cứu nạn, khuyến cáo bà con thu hoạch sản xuất nông nghiệp, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Sáng 25.9, ngư dân Đà Nẵng tất bật thuê phương tiện để đưa thuyền lên bờ tránh bão Noru

HOÀNG SƠN

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Q.Sơn Trà và Q.Liên Chiểu có phương án hỗ trợ ngư dân đưa tàu công suất nhỏ lên bờ tránh bão Noru. Các sở, ngành, quận, huyện tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 25.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ vĩ bắc - 123,2 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167 - 183 km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20 - 25 km. Đến 10 giờ ngày 27.9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,9 độ vĩ bắc - 112,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 16.

Siêu bão Noru sẽ còn mạnh thêm, đang tiến rất gần Biển Đông
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.