Bão Noru: Bộ trưởng Lê Minh Hoan thị sát hồ chứa, kè biển ở Quảng Nam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/09/2022 15:57 GMT+7

Tại buổi thị sát hồ chứa, kè biển và kiểm tra các phương án di dời dân tránh bão Noru, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đề nghị “cả hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ phòng chống bão”.

Ngày 26.9, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Lê Minh Hoan đã có buổi kiểm tra công tác chỉ đạo ứng phó bão Noru trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã trực tiếp kiểm tra tại cửa xả chính hồ chứa nước Phú Ninh (H.Phú Ninh) và nghe báo cáo các phương án sơ tán, di dời dân.

Ông Lê Minh Hoan (đầu tiên bên phải) kiểm tra tại cửa xả chính hồ chứa nước Phú Ninh

mạnh cường

Báo cáo tại buổi kiểm tra, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện tại mực nước hồ Phú Ninh đang ở cao trình 22,14m/32m (mực nước dâng bình thường). Trên địa bàn toàn tỉnh có 73 hồ chứa thủy lợi, đã tích nước đạt 40 - 50 % dung tích hữu ích thiết kế.

Sở NN-PTNT đã tổ chức kiểm tra an toàn hồ chứa trước mùa mưa bão và hướng dẫn các chủ đập, chủ đầu tư xây dựng đập xây dựng phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Theo ông Bửu, hiện toàn tỉnh có 14 tàu hoạt động trong vùng nguy hiểm, trong đó 2 tàu sắp về tránh trú tại cảng Kỳ Hà (H.Núi Thành). Chậm nhất 17 giờ chiều nay, số tàu này sẽ tránh trú an toàn, đảm bảo phòng tránh bão.

Ông Lê Minh Hoan kiểm tra công trình kè biển Cửa Đại

mạnh cường

Cũng theo ông Bửu, hiện nay dung tích tại các hồ chứa thủy điện còn thấp, tích đạt từ 20-30%. Sở Công thương đã kiểm tra an toàn hồ chứa trước mùa mưa bão.

Theo kế hoạch, các địa phương thực hiện sơ tán hơn 182.000 người đối với bão mạnh, hơn 400.000 người trong tình huống có siêu bão.

Kiểm tra tại cửa xả chính hồ chứa nước Phú Ninh, Bộ trưởng Lê Minh Hoan yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ, tích cực tuyên truyền nhân dân, sẵn sàng mọi phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro của bão Noru.

Ông Lê Minh Hoan cũng đề nghị tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các lực lượng xung kích, tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, neo buộc tàu thuyền, sẵn sàng tham gia khi có tình huống phức tạp nảy sinh.

Ngay sau khi kiểm tra tại công trình đập Phú Ninh, đoàn công tác cũng đã kiểm tra tình hình phòng chống bão tại khu vực phố cổ, công trình kè biển Cửa Đại (TP.Hội An).

Ông Hồ Quang Bửu cho hay, thời gian gần đây hàng trăm mét bờ biển Cửa Đại đã được bồi cát và tình trạng sạt lở tạm thời không tái diễn.

“Địa phương đã đầu tư xây dựng tuyến đê ngầm nên cũng đang yên tâm hơn phần nào nếu như bão Noru đổ bộ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thử nghiệm xem tuyến đê ngầm phát huy hiệu quả tới mức độ nào”, ông Bửu nói.

Bão số 4 (siêu bão Noru) tăng cấp, đang tiến rất nhanh về miền Trung
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.