Bão Noru: Bộ đội đưa người dân trên đảo Cồn Cỏ vào hầm trú ẩn

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
27/09/2022 19:41 GMT+7

Đến 17 giờ ngày 27.9, toàn bộ người dân trên đảo Cồn Cỏ ( Quảng Trị ) đã được chính quyền và lực lượng quân đội vận động, đưa xe chở đến tận cửa hầm để trú ẩn.

Chiều tối nay 27.9, ông Võ Văn Đống, Trưởng phòng Kinh tế - xã hội huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), cho biết vào chiều cùng ngày, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trên đảo đã hoàn thành việc di dời người dân đến các hầm trú ẩn trên đảo để tránh bão Noru.

KHẨN CẤP: Cuồng phong siêu bão Noru chỉ còn cách đất liền 180 km

Lực lượng chức năng ở đảo Cồn Cỏ đã hỗ trợ chằng chống, gia cố các công trình để hạn chế thiệt hại có thể xảy ra

THANH LỘC

Chính quyền, quân đội đến tận nhà chở người dân đi trú ấn

Thanh Lộc

Theo ông Đống, có gần 400 người gồm người dân địa phương, công nhân thi công các công trình và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ đi trú ẩn tại các hầm.

Công tác di tản dân được thực hiện rất khẩn trương.

Thanh Lộc

Các em nhỏ rất được quan tâm, chăm sóc trong cuộc di tản này.

thanh lộc

Trước đó, hồi tháng 11.2020, có 200 người dân và cán bộ chiến sĩ ở trên đảo Cồn Cỏ cũng được di dời vào các hầm trú bão này, ở lại qua đêm để tránh bão số 13.

Trước khi thực hiện di dời dân xuống hầm trú ẩn, lực lượng chức năng ở đảo Cồn Cỏ đã hỗ trợ chằng chống, gia cố các công trình, cắt tỉa cây xanh để hạn chế thiệt hại có thể xảy ra. Với việc sơ tán người dân vào 2 hầm trú bão được thiết kế đảm bảo, có đủ lương thực... đã khiến nhiều người yên tâm. Cũng theo ông Đống, hiện tại khu vực đảo Cồn Cỏ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.