Bão Noru (bão số 4): Tạm dừng khai thác các cảng hàng không khu vực Tây nguyên

27/09/2022 15:02 GMT+7

Do ảnh hưởng cơn bão Noru (bão số 4 ), Cảng vụ Hàng không Việt Nam vừa có quyết định tạm dừng khai thác các cảng hàng không khu vực Tây nguyên.

Trưa 27.9, ông Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc Cảng hàng không Liên Khương, cho biết Cảng vụ Hàng không Việt Nam vừa có quyết định tạm dừng khai thác 2 cảng hàng không khu vực Tây nguyên là cảng hàng không Liên Khương (Lâm Đồng) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để phòng bão Noru (bão số 4).

Từ 16 giờ ngày 27.9, cảng hàng không Liên Khương tạm ngưng khai thác để phòng bão số 4

LÂM VIÊN

Theo quyết định của cảng vụ Hàng không miền Nam, do ảnh hưởng của bão số 4, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột và Cảng hàng không Pleiku (Gia Lai) tạm dừng khai thác từ 12 giờ ngày 27.9; cảng hàng không Liên Khương tạm dừng khai thác từ 16 giờ cùng ngày. Thời gian tạm dừng khai thác của 2 cảng hàng không này trong 24 giờ.

Việc tạm ngưng khai thác sân bay Liên Khương trong 24 giờ để phòng bão số 4 có 26 chuyến bay đi và đến phải tạm hoãn

LÂM VIÊN

Theo ông An, việc tạm dừng khai thác cảng hàng không Liên Khương sẽ có hơn 25 chuyến bay đi và đến bị hoãn lại; trong đó, ngày 27.9 có 5 chuyến, ngày 28.9 có 21 chuyến.

Trực tiếp: Bão Noru áp sát, miền Trung gồng mình chống thiên tai
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.