Báo Mỹ so sánh sốc về Công Phượng, chấm điểm thua cầu thủ Campuchia

18/12/2021 06:50 GMT+7

Trang ESPN đã có bài viết nhận định về các cầu thủ được gắn mác Messi ở các đội tuyển quốc gia đang thi đấu tại AFF Cup 2020. Trong đó, bất ngờ khi Công Phượng bị đánh giá thấp hơn Chan Vathanaka ( Campuchia ).

Tác giả Gabriel Tan nhận định: "Từng được ca ngợi là niềm hy vọng trong tương lai của bóng đá nước nhà khi có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển vào năm 2015, không có gì ngạc nhiên khi Nguyễn Công Phượng được phong là Messi Việt Nam.

Tuy nhiên, Công Phượng dường như không thể đạt đến đỉnh cao như kỳ vọng với biệt danh Messi mặc dù anh ấy đã sang nước ngoài để thi đấu theo dạng cho mượn tại Nhật Bản và Bỉ nhưng không để lại dấu ấn chuyên môn".

Bên cạnh đó, cây bút của ESPN cho rằng Công Phượng đã bị đàn em Nguyễn Quang Hải vượt mặt về tài năng và biệt danh Messi có thể sẽ phù hợp hơn với tiền vệ của CLB Hà Nội. "Công Phượng vẫn là cầu thủ có đóng góp ổn định cho Việt Nam nhưng Nguyễn Quang Hải - tiền vệ thuận chân trái, có khả năng sút phạt lợi hại có thể nhỉnh hơn. Người Việt Nam có vẻ đã sai khi so sánh Công Phượng với Messi, nhưng Quang Hải đã có mặt để thay thế", Gabriel Tan viết.

Cuối cùng, trên thang điểm 5, tác giả của bài viết chỉ chấm cho tiền đạo của HAGL 3,5 điểm.

Công Phượng (10) đã có 2 bàn thắng sau 3 trận ở AFF Cup

vff

Đáng chú ý, số điểm mà tác giả Gabriel Tan dành cho Công Phượng còn thấp hơn cả Chan Vathanaka - cầu thủ có biệt danh "Messi Campuchia". Tờ ESPN chấm cho tiền đạo chủ lực của đội tuyển Campuchia 4 điểm cùng với nhận định: "Dù không phải là UEFA Champions League và FIFA World Cup, nhưng thật khó để chê bai thành tích ghi bàn của Vathanaka, đặc biệt là ở giải VĐQG Campuchia. Vathanaka cũng vừa ghi được cú đúp vào lưới Lào, giúp tuyển Campuchia giành chiến thắng 3-0 và cũng là trận thắng đầu tiên của đội này ở AFF Cup.

Một cầu thủ ngôi sao đôi khi phải một mình truyền cảm hứng cho cả đội để đạt được thành công trên đấu trường quốc tế. Trước khi Argentina vô địch Copa America hồi đầu năm nay, câu chuyện của Vathanaka tương tự như hoàn cảnh của Lionel Messi".

Hàng thủ Việt Nam cần phải dè chừng Vathanaka khi đối đầu với Campuchia ở lượt trận cuối vòng bảng

aff

Cầu thủ được chấm điểm cao nhất trong các phiên bản Messi ở Đông Nam Á là Chanathip Songkrasin. Tiền vệ ngôi sao của đội tuyển Thái Lan được chấm điểm tuyệt đối 5/5.

Tác giả đánh giá rất cao cầu thủ có biệt danh "Messi Thái Lan: "Chanathip là một trong số ít cầu thủ Thái Lan được thường xuyên thi đấu ở nước ngoài khi hay ra sân trong đội hình xuất phát của Consadole Sapporo (Nhật Bản) kể từ năm 2017.

Từng hai lần vô địch AFF Cup (2014 và 2016), Chanathip chắc chắn là một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Đông Nam Á. Với trọng tâm thấp, khả năng chuyền bóng chính xác và điều khiển quả bóng như dính vào chân, phong cách chơi bóng của anh ấy gợi nhớ đến cựu sao Barcelona. Tại Thái Lan và cả Đông Nam Á, Chanathip là người ở gần nhất với đẳng cấp của Messi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.