Bão Kompasu làm 9 người thiệt mạng, 11 người mất tích tại Philippines

12/10/2021 12:14 GMT+7

Bão Kompasu với sức gió lên đến 100 km/giờ đã làm 9 người thiệt mạng và 11 người mất tích sau khi quét qua Philippines.

Đội cứu hộ sơ tán người dân vùng lũ tại tỉnh Cagayan, phía bắc Manila ngày 11.10

AFP

Cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia Philippines ngày 12.10 thông báo bão Kompasu (bão số 8 đối với Việt Nam trong năm nay) đã gây mưa lớn, lũ lụt, lở đất khiến 9 người thiệt mạng và 11 người mất tích.

Reuters dẫn thông báo cho biết cơn bão Kompasu đổ bộ vào Philippines vào tối 11.10 và rời khỏi lãnh thổ Philippines vào ngày 12.10. Đây là cơn bão thứ 13 trong năm nay của Philippines.

Tổng thống Rodrigo Duterte đang theo dõi sát sao công tác ứng phó thiên tai. Gần 1.600 người đã được sơ tán. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai để tìm kiếm 11 người mất tích, chủ yếu do lở đất. Người phát ngôn tổng thống Harry Roque thông báo hệ thống điện nước và giao thông đang được khôi phục.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam cho biết, rạng sáng nay, 12.10, bão Kompasu đã vượt qua phía bắc đảo Luzon (Phillippines) để tiến vào Biển Đông, là cơn bão số 8 trong năm nay.

Hồi 7 giờ ngày 12.10, tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850 km về phía đông đông bắc. Vùng gần tâm bão số 8, sức gió mạnh nhất ở cấp 10 - 11, tức là từ 90 - 120 km/giờ, giật cấp 13. Theo đó, vùng biển gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 220 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được 25 - 30 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày mai, 13.10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía bắc đông bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 11, tức là từ 100 - 120 km/giờ, giật cấp 14.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo về thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông do ảnh hưởng bão số 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.