Bảo hiểm y tế vì dân chứ đừng vì thành tích

24/09/2015 07:00 GMT+7

“Ngành BHXH VN đang cố gắng phát triển thêm 2 triệu người tham gia BHYT để đạt mục tiêu 75% dân số tham gia BHYT vào cuối năm nay. Nếu không được, bản thân tôi không nhận danh hiệu thi đua”, ông Nguyễn Minh Thảo, Phó tổng giám đốc BHXH VN khẳng định như thế tại phiên họp lần thứ 12 Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (QH) ngày 23.9.

“Ngành BHXH VN đang cố gắng phát triển thêm 2 triệu người tham gia BHYT để đạt mục tiêu 75% dân số tham gia BHYT vào cuối năm nay. Nếu không được, bản thân tôi không nhận danh hiệu thi đua”, ông Nguyễn Minh Thảo, Phó tổng giám đốc BHXH VN khẳng định như thế tại phiên họp lần thứ 12 Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (QH) ngày 23.9.

Trong ngày làm việc thứ 3, các đại biểu đã cho ý kiến về báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 của QH về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT tiến tới BHYT toàn dân.
Bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) cho biết chỉ tiêu QH giao cho Chính phủ đến năm 2015 đạt ít nhất 75% dân số tham gia BHYT. Tính đến tháng 6.2015, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 72,58% dân số.
Theo bà Hương, trong quá trình triển khai BHYT gặp không ít khó khăn, một số nhóm đối tượng đạt tỷ lệ thấp. Riêng nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình là 7,7 triệu người, chỉ đạt 31,5% số người thuộc diện tham gia BHYT theo hộ gia đình. Lý giải về việc này, bà Hương cho hay một số địa phương chưa xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật về BHYT; chưa coi tỷ lệ bao phủ BHYT là một chỉ tiêu về phát triển kinh tế ở địa phương.
Đại diện ngành y tế cũng thừa nhận, chất lượng khám chữa bệnh BHYT chưa thực sự hấp dẫn, khả năng đáp ứng dịch vụ y tế còn hạn chế, nhất là y tế cơ sở. Người dân vẫn chưa hài lòng về thủ tục trong khám chữa bệnh, trong chuyển tuyến, trong thanh toán BHYT. Ngoài ra, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT còn nhiều vướng mắc... cũng là những nguyên nhân khiến người dân chưa mặn mà tham gia BHYT.
Ông Nguyễn Minh Thảo cho biết hiện nay còn 8 tỉnh có mức độ bao phủ thấp, tập trung nhiều nhất là ở ĐBSCL. Cá biệt, tỉnh Bạc Liêu mức độ bao phủ BHYT chỉ đạt xấp xỉ 49%.
Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH, cho rằng để thu hút người dân tham gia BHYT cần phải vận động, mềm dẻo, không thể bắt buộc, hay áp đặt hành chính, chế tài người dân tham gia. Quá trình tổ chức thực hiện phải hết sức mềm dẻo, vận động người dân tham gia.
Theo bà Mai, việc thu BHYT học sinh, sinh viên vừa qua là bài học cần phải rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. Đầu năm học, trong khi có hàng trăm khoản thu đổ lên đầu phụ huynh học sinh, một số địa phương lại thu BHYT 15 tháng làm sao phụ huynh chấp nhận được. Đừng dùng bắt buộc để áp đặt theo hành chính khó mà thuyết phục người dân tham gia.
Bà Mai cho rằng: “BHXH và ngành y tế cần giải pháp mạnh để thúc đẩy thay đổi nhận thức, thái độ trách nhiệm của địa phương. Tôi đề nghị BHXH, Bộ Y tế phải quyết liệt, công bố rộng rãi “top 10” những địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp. Mục tiêu đạt 75% tỷ lệ bao phủ BHYT là vì người dân không phải là thành tích của Bộ Y tế hay của BHXH”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.