Bạo hành trẻ mầm non ở Q.12: Nhiều trẻ có biểu hiện sợ sệt, quấy khóc

28/11/2017 19:18 GMT+7

Qua thăm khám ban đầu, chưa phát hiện trẻ có thương tích thể chất nghiêm trọng. Tuy nhiên, đa phần các bé đều có biểu hiện sợ sệt, thậm chí có trẻ có triệu chứng tự kỷ.

Hôm nay (28.11), Bệnh viện Quận 12 (TP.HCM) đã tổ chức khám sức khỏe cho các bé được gửi tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (Quận 12, TP.HCM), sau sự việc bị bảo mẫu bạo hành được phát hiện.
Bác sĩ Nhan Tô Tài, Giám đốc Bệnh viện Quận 12, cho biết: Bệnh viện đã bố trí phòng riêng có bác sĩ chuyên khoa nhi khám cho các bé. Trong quá trình thăm khám, các bé được làm các xét nghiệm cũng như siêu âm. Qua thăm khám ban đầu, chưa phát hiện trường hợp nào có thương tích nghiêm trọng. Một số trường hợp trẻ có vết bầm ở tay và chân, những vết thương đã lành hẳn.
Tuy nhiên, đa phần các bé đều có biểu hiện sợ sệt. Khai thác lời kể, các phụ huynh đều cho biết trẻ thường mất ngủ về đêm và hay quấy khóc, thậm chí có triệu chứng tự kỷ.
Một vài bé bị cảm ho, sốt... được bác sĩ phát thuốc. Bác sĩ cũng như hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc trẻ. Một số bé có các biểu hiện như đau bụng, khóc thét… được đưa đi siêu âm để kiểm tra.
“Phụ huynh cần theo dõi các cháu kỹ lưỡng, nếu có những biểu hiện bất thường như nôn ói, sốt hay bất thường về tâm lý thì phải đưa các bé đến bệnh viện ngay”, bác sĩ Tài nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.