Báo Hàn hâm nóng trận Việt Nam vs Indonesia: Shin Tae-yong thắng Park Hang-seo 8/10 lần

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/06/2021 19:26 GMT+7

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đã hâm nóng cuộc đấu trí giữa 2 HLV đồng hương Park Hang-seo và Shin Tae-yong khi đội tuyển Việt Nam đụng độ với Indonesia ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào lúc 23 giờ 45 ngày 7.6 (giờ VN).

Theo truyền thông Hàn Quốc, cuộc đấu trí giữa Park Hang-seo và Shin Tae-yong thu hút sự chú ý khá lớn của người hâm mộ xứ sở kim chi. Cả 2 chiến lược gia này đều ghi dấu ấn của mình trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc.

Hãng tin Yonhap hâm nóng cuộc đối đầu giữa HLV Park Hang-seo và Shin Tae-yong

CHỤP MÀN HÌNH

Ông Park Hang-seo từng là trợ lý của HLV Guus Hiddink trong hành trình lịch sử của tuyển Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2022, thành tích tốt nhất của tuyển quốc gia nước này. Trong khi đó, ông Shin Tae-yong từng dẫn dắt CLB Seongnam Ilhwa Chunma đăng quang AFC Champions League năm 2010. Nhà cầm quân 52 tuổi cũng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2018. Ở giải đấu tại Nga, dù bị loại nhưng ông Shin Tae-yong kịp để lại dấu ấn khi Hàn Quốc gây chấn động khi đánh bại Đức (lúc đó là đương kim vô địch thế giới) 2-0 ở vòng bảng và khiến “Cỗ xe tăng” bị loại ở vòng này lần đầu tiên trong 80 năm.

HLV Park Hang-seo (thứ 2 từ trái sang) và Shin Tae-yong (thứ 2 từ phải sang) từng nhiều lần đối đầu nhau ở K-League 1 trong quá khứ

CHỤP MÀN HÌNH

Theo Yonhap, trong thời gian gần đây, ông Park được xem là một người hùng của bóng đá Việt Nam với những kỳ tích cùng các đội tuyển quốc gia ở cấp châu lục và khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, sau khi được bổ nhiệm vào cuối năm 2019, Shin Tae-yong bắt đầu để lại dấu ấn với phong cách huấn luyện chuyên nghiệp, mới nhất là trận Indonesia cầm hòa Thái Lan 2-2 trên sân Al Maktoum, Dubai (UAE) thuộc bảng G hôm 3.6.
“Đó là điểm đầu tiên của Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, đội đã bị đánh bại trong 5 trận trước đó khi Shin chưa nhậm chức. Giữa lúc này, trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia gây chú ý với người hâm mộ trong nước khi được ví như một cuộc đối đầu giữa các “tổng tư lệnh Hàn Quốc”. Đây là lần đầu tiên Park và Shin đối đầu nhau với tư cách chỉ huy một đội tuyển quốc gia”, theo Yonhap.

Tuyển Indonesia (trái) đang nhận những tác động tích cực từ HLV Shin Tae-yong

NGỌC LINH

Trong bảng thành tích đối đầu của 2 chiến lược gia từng làm công tác huấn luyện ở K-League 1 (giải hàng đầu Hàn Quốc), ông Shin Tae-yong đang lấn lướt hoàn toàn. Nhà cầm quân 52 tuổi đã dẫn dắt CLB Seongnam Ilhwa (hiện là Seongnam FC) từ năm 2009 đến năm 2012 và có 10 lần đối đầu với ông Park, người khi đó làm HLV của CLB Jeonnam Dragons và Sangju Sangmu. Trong những cuộc đụng độ này, HLV Shin Tae-yong có 8 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua.

HLV Park Hang-seo quyết tâm cùng học trò nhắm đến cột mốc lịch sử mới ở bóng đá Việt Nam

NGỌC LINH

Tuy vậy, theo báo giới Hàn Quốc, thời thế nay đã khác khi tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Park Hang-seo được đánh giá cao hơn mọi mặt so với Indonesia, đội vừa “thay máu” hoàn toàn bằng lực lượng trẻ dưới thời Shin Tae-yong. Ngoài thất bại 1-3 trên sân nhà trước Việt Nam ở lượt đi bảng G cuối năm 2019, đội tuyển Indonesia hiện đã không còn cơ hội tranh vé đi tiếp ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đã đứng đầu bảng G với 11 điểm và có cơ hội rất lớn để đoạt vé đi tiếp. Nếu đánh bại Shin Tae-yong ở trận đấu ngày 7.6, HLV Park Hang-seo sẽ tiến thêm một bước đến kỳ tích mới cùng bóng đá Việt Nam: lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại thứ 3 khu vực châu Á ở một kỳ World Cup.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.