Báo giới Philippines: Tuyển nữ ‘trở lại mặt đất’ trước bản lĩnh của Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/05/2022 10:47 GMT+7

Báo giới Philippines cho rằng nữ quốc gia đã phải ‘trở lại mặt đất’ và ‘cần sửa chữa những điểm yếu” sau thất bại 1-2 trước chủ nhà Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng A bóng đá nữ SEA Games 2022 diễn ra hôm 11.5 tại Cẩm Phả.

Theo tờ GMA News Online, trong cuộc đối đầu giữa 2 đội đại diện cho bóng đá Đông Nam Á dự World Cup nữ 2023, tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh để có cuộc ngược dòng đánh bại Philippines bị lép vế trong hầu hết thời gian của trận đấu.

Tuyển nữ Philippines (áo trắng) trở lại mặt đất sau trận thua Việt Nam

NGỌC DƯƠNG

Tuyển nữ Philippines bước vào trận đấu với hy vọng chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng trước Việt Nam và có 15 phút khởi đầu tích cực khi vượt lên dẫn trước nhờ một pha đánh đầu cận thành của đội trưởng Tahnai Annis. Tuy nhiên, sau khi vượt lên dẫn trước, tuyển nữ Philippines đã phải chống đỡ không ngừng nghỉ khi Việt Nam đẩy cao tấn công để có 2 bàn thắng do công của Tuyết Dung (phút 37) và Thuỳ Trang (phút 50).

HLV Alen Stajcic dù đã có những điều chỉnh nhân sự sau đó nhưng không thể giúp tuyển nữ Philippines có được thế trận tốt trong hy vọng tìm kiếm bàn gỡ.

Tuyển nữ Việt Nam đã có cuộc ngược dòng ấn tượng

NGỌC DƯƠNG

Theo nhận định của báo giới Philippines, tuyển nữ Việt Nam đã chứng tỏ sức mạnh với những đường chuyền ngắn và nhanh, khiến hàng thủ Philippines liên tục xáo trộn. Người hâm mộ theo dõi đội nhà ở Manila mong đợi phản ứng mạnh mẽ từ tuyển nữ Philippines, nhưng chính Việt Nam là đội chơi lấn lướt hơn, hết lần này đến lần khác khiến hàng thủ đối phương để lộ điểm yếu ở 2 cánh. Trong đó, Tuyết Dung chính là nhân tố sáng nhất trên hàng công của tuyển nữ Việt Nam nhờ tốc độ và sự lắt léo.

Sau trận, HLV Stajcic thừa nhận: “Có lẽ chúng tôi có chút mệt mỏi và căng thẳng khi chơi trước một đám đông CĐV nhà lớn như vậy. Nhưng tôi đã nghĩ lúc đầu chúng tôi là đội tốt hơn và tựu trung lại, họ là đội hay hơn và trong khoảng 10 phút cuối cùng, chúng tôi nhỉnh hơn”.

Tuyển nữ Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ trong hành trình bảo vệ HCV SEA Games

NGỌC DƯƠNG

Tuy vậy, tờ GMA News Online cho rằng, dù thua nhưng tin tốt là tuyển nữ Philippines sẽ có 1 tuần để chuẩn bị và hồi phục cho trận bán kết. “Sau khi đánh bại đối thủ yếu hơn trong đợt tập huấn ở Úc trong 5 tuần, tuyển nữ Việt Nam là bài kiểm tra thực sự về vị thế của Philippines hiện tại sau thành công tại Asian Cup nữ. Với màn trình diễn lần này, tuyển nữ Philippines thực sự cần phải cải thiện nhiều nếu ấp ủ hy vọng gặp lại đội chủ nhà trong trận chung kết. Hãy khoan bận tâm đến việc thi đấu tốt ở World Cup 2023. Tuyển nữ Philippines đã được trận cọ xát ý nghĩa trước Việt Nam. Đã đến lúc chúng ta phải tự lấp liếm vết thương, giải quyết những điểm yếu và trở lại mạnh mẽ hơn”, theo tờ GMA News Online.

Tuyển nữ Việt Nam vỗ tay viking ăn mừng, cúi gập người tri ân 16.000 khán giả

Với chiến thắng này, tuyển nữ Việt Nam (3 điểm) gần như cầm chắc tấm vé vào bán kết. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ còn trận gặp đối thủ được đánh giá yếu hơn là Campuchia vào ngày 14.5. Trong khi đó, dù thua nhưng tuyển nữ Philippines (3 điểm) vẫn nhiều khả năng vào bán kết do thắng đậm Campuchia 5-0 ở lượt trận đầu bảng A, bảng đấu chỉ có 3 đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.