Báo giới Malaysia: ‘HLV Tan Cheng Hoe đã đủ ‘nguyên liệu’ để thắng đối thủ bảng G’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/05/2021 09:59 GMT+7

Báo giới Malaysia nhận định rằng HLV Tan Cheng Hoe đã có đủ khả năng để đoạt vé đi tiếp tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 /VCK Asian Cup 2023 khi tuyển Malaysia mang một đội hình hùng hậu đến UAE.

Theo báo giới Malaysia, với sự hiện diện của 4 ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài trong đội hình, HLV Cheng Hoe đã có thể biến tuyển Malaysia thành một đội bóng mạnh để thách thức các đối thủ bảng G ở 3 trận sắp tới. Theo Hãng tin Bernama, tiền đạo trẻ Luqman Hakim Shamsudin - người đang khoác áo CLB KV Kortrijk (Bỉ) là ngôi sao tấn công cuối cùng gia nhập trại huấn luyện của Malaysia ở Dubai (UAE), để kịp chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Kuwait vào ngày 23.5.

HLV Cheng Hoe (phải) đang rất tự tin khi có trong tay đội hình mạnh

FAM

Tiền vệ người Kosovo nhập tịch Liridon Krasniqi (Newcastle Jets, Úc), 2 cầu thủ đang chơi bóng ở Thái Lan là Dominic Tan (CLB Police Tero FC) và cựu binh Junior Eldstal (CLB Chonburi) cũng đã đến Dubai gia nhập đội tuyển hôm 21.5. Theo báo giới Malaysia, đây là lần đầu tiên HLV Cheng Hoe tập hợp được tất cả các cầu thủ mình cần, đồng thời đánh dấu sự tái hợp của chiến lược gia 52 tuổi này với Liridon khi cả hai từng làm việc với nhau ở CLB Kedah trong quá khứ.

Tiền vệ Kosovo nhập tịch, Liridon (giữa) nhận nhiều kỳ vọng của HLV Cheng Hoe

FAM

Hãng tin Bernama cho biết, HLV Cheng Hoe đặt niềm tin rất lớn vào tiền vệ 29 tuổi gốc Kosovo và được đánh giá sẽ là mắc xích quan trọng mà ông cần trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3 của Malaysia. Theo nhà cầm quân này, với kinh nghiệm và kỹ năng của mình, Liridon sẽ tỏa sáng ở các trận vòng loại sắp tới để giúp tuyển Malaysia đoạt vé đi tiếp ở bảng G. Bên cạnh đó, hàng công của Malaysia còn chất lượng hơn khi có sự hiện diện của 2 ngôi sao nhập tịch Mohamadou Sumareh (gốc Gambia) và tiền đạo người Brazil Guilherme de Paula.
Tuy nhiên, ông Cheng Hoe cũng nhấn mạnh rằng, tất cả các tuyển thủ, trong đó có Liridon, sẽ được soi kỹ ở 2 trận giao hữu sắp tới (gặp Kuwait và chủ nhà Bahrain - ngày 28.5) để chốt đội hình chính chuẩn bị cho các trận đụng độ UAE (3.6), Việt Nam (11.6) và Thái Lan (15.6) thuộc khuôn khổ bảng G. “Tôi nghĩ các cầu thủ biết thử thách lần này rất khác vì phải xa nhà và không được cổ vũ của người hâm mộ. Vì vậy, các cầu thủ phải chuẩn bị kỹ tinh thần và thể lực cho 3 trận còn lại”, HLV Cheng Hoe nói.

Tài năng trẻ Luqman Hakim Shamsudin (trái) đã kịp bay từ Bỉ đến Dubai để kịp hội quân với tuyển Malaysia

FAM

HLV của tuyển Malaysia cũng hết lời khen ngợi về cơ sở vật chất mà đội được chủ nhà UAE bố trí như sân tập, chỗ ở tại Dubai và hy vọng các tuyển thủ sẽ sớm thích nghi được thời tiết nóng ở UAE. Trong khi đó, Liridon cho biết anh rất vinh dự được gọi lên tuyển lần đầu tiên và đánh giá rất cao đội hình dưới sự dẫn dắt của HLV Cheng Hoe: “Từ những gì tôi thấy trong buổi tập, đội tuyển có một tập thể rất mạnh. Mọi người đều đủ khả năng có được suất đá chính nên không ai nghĩ rằng mình đảm bảo một vị trí trong đội hình xuất phát sắp tới”.
Hiện tại, Malaysia đang đứng nhì bảng G với 9 điểm, kém Việt Nam 2 điểm, xếp trên Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, thi đấu ít hơn 1 trận) và Indonesia (0 điểm). Đội quân của ông Cheng Hoe đang cần ít nhất 7 điểm ở 3 trận cuối để nuôi hy vọng đoạt vé đi tiếp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.