Báo giới Brazil 'tặng' một sớ sai lầm để tiễn HLV Tite sau thất bại trước Croatia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/12/2022 06:50 GMT+7

Báo giới Brazil đã nhấn mạnh những sai lầm của HLV Tite khi Selecao gục ngã trước Croatia trên chấm 11m ở tứ kết World Cup 2022 kết thúc rạng sáng nay (10.12).

Trước Croatia chơi ngoan cường nhưng Brazil không tận dụng được lợi thế của mình khi Neymar tỏa sáng giúp Selecao vượt lên dẫn trước ở phút bù giờ hiệp phụ thứ nhất. Lúc hiệp phụ thứ 2 chỉ còn 3 phút, hàng thủ Brazil đã trả giá đắt khi để Petkovic trong thế không ai kèm tung cú dứt điểm gỡ 1-1 cho Croatia. Ở loạt đấu 11m, Croatia một lần nữa xuất sắc đánh bại Brazil 4-2.

HLV Tite chia tay tuyển Brazil trong sự chỉ trích từ báo giới nước nhà

AFP

Sau thất bại này, HLV Tite đã chính thức chia tay tuyển Brazil như đã từng tuyển bố sẽ từ chức sau World Cup 2022, nhưng nhà cầm quân này chưa thể thoát những chỉ trích về những sai lầm lặp đi lặp lại của mình.

Highlights: Brazil 1-1 Croatia (Penalty 2-4)

Theo tờ O Estado de S. Paulo, HLV Tite đã không biết cách tận dụng tốt kỳ World Cup thứ 2 gây thất vọng lớn. Ở World Cup 2018, cũng dưới thời ông, điều tương tự cũng xảy ra với tuyển Brazil: thất bại 1-2 trước Bỉ tại tứ kết.

HLV Tite quá phụ thuộc vào Neymar, một ngôi sao phong độ thất thường và chấn thương liên miên

AFP

Theo báo giới Brazil, HLV Tite nên nghỉ ngơi một thời gian và theo đuổi sự nghiệp ở nước ngoài, có thể là vào giữa năm sau. Ông sẽ phải xây dựng lại sự nghiệp của mình ở các CLB.

Bản tin World Cup 10.12: Sốc vì Brazil bị loại | Argentina của Messi vào bán kết

Tại Qatar, chiến lược gia này có nhiều cơ hội để lựa chọn cầu thủ, “giải cứu” niềm đam mê của người hâm mộ Brazil dành cho đội tuyển quốc gia. Ông luôn làm việc hoàn toàn tự do để triển khai ý tưởng và lựa chọn cầu thủ của mình. HLV Tite cam kết giữ chân những ngôi sao mà ông tin tưởng và thực hiện một lối chơi thận trọng. Ông đã mắc lỗi ở một số cái tên trong danh sách dự World Cup 2022 và sai lầm khi tung đội hình dự bị trong trận thua Cameroon 0-1 ở lượt cuối vòng bảng. Điều này đã đánh mất đà thăng hoa của Selecao.

Antony có thể tạo ra sự khác biệt bằng sự tinh quái nhưng luôn bị HLV Tite để trên băng ghế dự bị

AFP

“HLV Tite đã có thời gian để cho đội hình chính dưỡng sức và có được kết quả tuyệt vời trước Hàn Quốc. Nhưng ông không thể biến bất kỳ cầu thủ nào thành ngôi sao lớn, kể cả Vinicius Junior, người bùng nổ ở Real Madrid và được đánh giá cao ở bóng đá châu Âu. Tất cả họ một lần nữa chìm trong cái bóng của Neymar”, theo nhận định của tờ O Estado de S. Paulo.

Trong 6 năm cầm quân, Tite chưa bao giờ chuẩn bị sẵn cầu thủ nào khác đảm nhận chỉ huy lối chơi khi Neymar vắng mặt. Nhà cầm quân này không có sự lựa chọn cố định 1 tiền đạo đá chính để tạo sự ổn định. Tại Qatar, tiền đạo Gabriel Jesus đã không đá một quả bóng nào vào khung thành trước khi bị loại vì chấn thương, còn Richarlison có 2 bàn thắng trong trận ra quân và sau đó không được sử dụng trong trận đấu với Thụy Sĩ. Các mũi nhọn khác như Vinicius Jr và Raphinha được bố trí chơi như tiền vệ cánh, còn Paqueta chơi thấp với vai trò hộ công.

Brazil đã trả giá đắt vì những sai lầm của HLV Tite

AFP

Selecao đã mất cân bằng trong đội hình trước Croatia bởi các vị trí cánh của hàng thủ thường được bố trí “chắp vá” và "tuỳ cơ ứng biến". Ở vòng 16 đội, hàng phòng ngự Brazil có nhiều vấn đề với các cầu thủ được bố trí chơi không đúng vị trí sở trường. Đó là trường hợp của Danilo và Militao ở 2 biên. Thêm một quyết định lựa chọn dự World Cup năm nay mà Tite vốn mang lại sự hoài nghi: chọn Daniel Alves, hậu vệ cánh đã 39 tuổi.

“HLV Tite hầu như không thay đổi gì chiến thuật của mình trong sự nghiệp, cũng như 6 năm nắm đội tuyển. Pedro lẽ ra có thể hữu ích hơn Gabriel Jesus. Everton Ribeiro sáng tạo và thông minh, nhưng thường không có tên trong đội hình xuất phát, ít được vào sân. Thời gian đã hết với những ý tưởng của ông ấy. Tite chưa bao giờ hiểu cảm giác chơi một giải đấu cúp trong 30 ngày là như thế nào”, tờ O Globo nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.