Bao giờ tiền gói hỗ trợ an sinh xã hội đến tay người dân?

Thu Hằng
Thu Hằng
14/04/2020 13:54 GMT+7

Trước sự mong mỏi của 20 triệu người dân về gói hỗ trợ an sinh xã hội dành cho những người bị tổn thương bởi dịch Covid-19 , Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung khẳng định sẽ thực hiện ngay từ giữa tháng 4 này.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, trong những ngày qua, ông đã nhận được hàng trăm cuộc điện thoại, tin nhắn hỏi xung quanh vấn đề giải quyết gói hỗ trợ 62.000 tỉ cho 20 triệu người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đặc biệt là hỗ trợ nhóm lao động tự do.
Đây là một khoản tiền không nhỏ, chưa từng có tiền lệ và mang tính cấp bách của Đảng, Nhà nước dành cho người dân và doanh nghiệp, giúp chia sẻ bớt gánh nặng khó khăn.
Để triển khai rất nhanh nhất đến tay người thụ hưởng, ông Đào Ngọc Dung cho biết, trong tháng 4, Bộ LĐ-TB-XH phấn đấu về cơ bản áp dụng ngay với với một số đối tượng như: người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội...
Còn đối tượng thụ hưởng từ chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) thì có thể áp dụng ngay trong tuần này, khi Thủ tướng ký quyết định về tiêu chí và cách làm đầy đủ.
“Chính sách về cơ bản sẽ được triển khai trong tháng 4, nhất là những gói mà chúng ta thực hiện. Còn những đối tượng có quan hệ lao động sẽ được triển khai thông qua việc xác nhận của chính quyền địa phương. Thời điểm nào là do cơ quan tiếp nhận hồ sơ chính sách cho người dân. Địa phương nào chậm nhất cũng chỉ có thể kéo dài việc hỗ trợ nhóm đối tượng trên tới đầu tháng 5.2020. Tôi nghĩ đây là một tin rất vui với những người dân đang chờ mong gói hỗ trợ này", ông Đào Ngọc Dung nhận định.
Đối với nhóm hộ kinh doanh cá thể bị tác động bởi dịch Covid-19, theo ông Dung, sẽ căn cứ vào kết quả đánh giá tình hình nộp thuế trong quý 1.2020 để có thể triển khai việc hỗ trợ chính sách, minh bạch. Dự kiến, nhóm hộ kinh doanh trên sẽ được áp dụng chính sách hỗ trợ vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5.
Với các gói hỗ trợ cho các nhóm người lao động có quan hệ lao động sẽ được giải quyết sớm với tinh thần tháng nào bị giảm sâu về thu nhập và đủ điều kiện nhận hỗ trợ thì sẽ được áp dụng. Do đó, thời gian nhận hỗ trợ của nhóm này sẽ chậm hơn, vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, hoặc chậm nhất là tháng 6.
Đối với nhóm người lao động bị chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động tự do và không có giao kết hợp đồng, ông Đào Ngọc Dung cho biết, đây là đối tượng khó xác định nhưng bị ảnh hưởng nhiều nhất và chịu tác động sâu nhất bởi dịch Covid-19.
“Khó thì chúng ta vẫn phải làm, để khắc phục điều này, trong quyết định mà chúng tôi đang dự thảo đã liệt kê dự kiến gồm có một số nhóm lao động cơ bản bao gồm: bán hàng rong, xe ôm, những người thu rác, bán vé số… Việc thống kê danh sách của nhóm đối tượng trên cần triển khai đồng bộ qua hệ thống doanh nghiệp và việc xác nhận của chính quyền địa phương. Quy trình thực hiện hỗ trợ có thể chấp nhận thêm thời gian nhất định Có như vậy mới đảm bảo sự minh bạch và công khai”, Bộ trưởng LĐ-TB-XH nhấn mạnh.
Nguyên tắc giải quyết việc hỗ trợ của cơ quan chức năng là khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của nhóm đối tượng này thì sẽ giải quyết sau 5 ngày. Trường hợp không được giải quyết, cơ quan có trách nhiệm cần phải công khai cho đối tượng trong thời gian 3 ngày kể từ khi hết hạn.
Theo ông Dung, Bộ LĐ-TB-XH sẽ có thông tư chi tiết hóa một bước nữa để các địa phương dựa vào đó khảo sát, đánh giá và lên danh sách cụ thể. Vấn đề cuối cùng là quyết tâm thực hiện của chính quyền địa phương tại các cơ sở.

7 nhóm đối tượng được hỗ trợ

Theo Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, có 7 nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ, gồm:

1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ không quá 3 tháng theo thời gian thực tế.

 2. Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 - 6 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế, nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%. Thời hạn vay tối đa 12 tháng tại NHCSXH để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hằng tháng đến người bị ngừng việc.

3. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng theo hằng tháng, tùy tình hình thực tế của diễn biến dịch, nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 - 6.

4. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1.4 được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng theo hằng tháng, tùy tình hình thực tế của diễn biến dịch, nhưng không quá 3 tháng.

5. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng. Thực hiện chi trả 1 lần mức hỗ trợ của 3 tháng.

6. Người có công với cách mạng, đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Thực hiện chi trả 1 lần mức hỗ trợ của 3 tháng.

7. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Thực hiện chi trả 1 lần mức hỗ trợ của 3 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.