Bao giờ hàng trăm học sinh thôi cảnh đi 'học nhờ'?

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/05/2024 07:26 GMT+7

Một trường THPT ở huyện vùng cao Quảng Nam được đầu tư hàng chục tỉ đồng, nhưng đưa vào sử dụng được một thời gian ngắn đã bị sạt lở khiến tính mạng hàng trăm học sinh và giáo viên bị đe dọa.

Trước tình hình này, tất cả học sinh (HS) phải sơ tán về một ngôi trường khác ở trung tâm huyện để "học nhờ".

MONG NGÀY "TRỞ VỀ NHÀ"

Nhằm tạo điều kiện cho hàng trăm HS 4 xã biên giới Tây Giang (Quảng Nam) đi học thuận lợi, năm 2016, UBND tỉnh Quảng Nam đầu tư hơn 63 tỉ đồng xây dựng Trường THPT Võ Chí Công (đóng tại xã A Xan, H.Tây Giang) gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 do Sở GD-ĐT tỉnh làm chủ đầu tư, với mức đầu tư phê duyệt hơn 33 tỉ đồng. Năm 2019, UBND tỉnh tiếp tục phê duyệt dự án giai đoạn 2 với mức đầu tư gần 30 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư và khởi công vào đầu tháng 8.2020.

Trường THPT Võ Chí Công mới đưa vào sử dụng được khoảng 2 năm thì xảy ra sạt lở

Trường THPT Võ Chí Công mới đưa vào sử dụng được khoảng 2 năm thì xảy ra sạt lở

NAM THỊNH

Trường xây xong, HS chỉ học được 2 năm thì xảy ra tình trạng sạt lở, trượt đất ở thành ta luy dương do địa chất yếu và mạch nước ngầm lớn. Tháng 10.2020, hàng nghìn khối đất đá từ ta luy dương đổ xuống, đất đá tràn vào tận lớp học, ảnh hưởng đến việc dạy học, đe dọa tính mạng của thầy và trò. Để đảm bảo an toàn, hàng trăm HS Cơ Tu được yêu cầu rời khỏi trường học, cả thầy và trò cùng vượt gần 50 cây số đường rừng để xuống trung tâm huyện "học nhờ". Tuy nhiên đến nay, mặc dù đã hơn 3 năm rời khỏi ngôi trường, HS và thầy cô Trường THPT Võ Chí Công vẫn chưa thể trở lại "ngôi nhà cũ", dù rất mong mỏi và chờ đợi ngày về.

Trường THPT Võ Chí Công được xây dựng khang trang trên một ngọn đồi, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sau trận sạt lở, trường bị bỏ hoang phế suốt hơn 3 năm nay. Tường bám đầy rêu mốc, bụi đất trông rất nhếch nhác. Đồi núi ở phía sau trường học này còn lộ nhiều vết nứt toác lớn của đợt sạt lở trước đó, đến nay vẫn chưa được thi công bờ kè.

Ông Nguyễn Công Tươi, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Chí Công, cho biết hiện có hơn 230 HS học nhờ phòng học của Trường THPT Tây Giang. Trong thời gian nhà trường di chuyển, HS học tạm tại trung tâm huyện mặc dù nhận được sự quan tâm rất lớn của cấp trên nhưng trường vẫn gặp khó khăn, do cơ sở vật chất, không gian làm việc và học tập ở trường tạm không đủ để nhà trường khai thác hết các thiết bị dạy học sẵn có. "Việc học tạm thì chắc chắn không thể phát huy hết công năng, hiệu quả. Suốt hơn 3 năm qua, thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học. Đây được xem là thành quả đáng tự hào trong điều kiện dạy và học còn rất nhiều thiếu thốn", ông Tươi nói.

Theo ông Tươi, nhà trường mong mỏi và kiến nghị lãnh đạo tỉnh sớm chỉ đạo các đơn vị liên quan có phương án xây dựng bờ kè, khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra đối với Trường THPT Võ Chí Công trên tinh thần đảm bảo an toàn nhất cho thầy và trò để sớm quay trở về dạy và học.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (đầu tiên bên phải) trực tiếp đi khảo sát, kiểm tra thực tế hiện trạng công trình Trường THPT Võ Chí Công

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (đầu tiên bên phải) trực tiếp đi khảo sát, kiểm tra thực tế hiện trạng công trình Trường THPT Võ Chí Công

NAM THỊNH

BỔ SUNG GẦN 29 TỈ ĐỒNG CHỐNG SẠT LỞ

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Võ Chí Công, tổng kinh phí giai đoạn 3 gần 29 tỉ đồng. Dự án sẽ tiến hành san gạt tạo mái dốc, đào xúc đất sạt lở năm 2020, xây kè bảo vệ ta luy dương, gia cố bảo vệ mái dốc. Như vậy so với mức đầu tư ban đầu thì nay công trình này đã đội vốn thêm để khắc phục sạt lở. Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã trình tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu công trình kè chống sạt lở quanh trường.

Liên quan vấn đề này, tại buổi họp báo thông báo tình hình KT-XH quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2024 diễn ra mới đây, ông Nguyễn Hưng, Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam, cho biết đối với Trường THPT Võ Chí Công, việc lựa chọn địa điểm xây trường là do chủ đầu tư cùng với địa phương thực hiện. Tuy nhiên phải chia sẻ với khó khăn ở miền núi, để chọn được một địa điểm bằng phẳng, phù hợp xây dựng một công trình là rất khó khăn.

Ông Hưng cho rằng khi xây Trường THPT Võ Chí Công nhưng sau đó xảy ra sạt lở thì cần phải điều chỉnh, chứ không thể để nguyên vậy, sẽ xảy ra những hậu quả. Để đảm bảo cho ngân sách tỉnh đã bỏ ra đầu tư thì phương án chọn làm kè chống sạt lở là giải pháp tốt nhất. Khi đã thống nhất như vậy thì tập trung khắc phục, tuy nhiên còn nhiều ý kiến khác nhau nên việc khắc phục chậm. Trong thời gian tới sẽ khắc phục dứt điểm việc này.

Trường THPT Võ Chí Công được xây dựng trên một quả đồi ở xã biên giới A Xan

Trường THPT Võ Chí Công được xây dựng trên một quả đồi ở xã biên giới A Xan

NAM THỊNH

Trực tiếp khảo sát, kiểm tra thực tế hiện trạng công trình Trường THPT Võ Chí Công mới đây, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, đề nghị chủ đầu tư rà soát, khái toán khối lượng đất đá nằm trong phạm vi gây nguy hiểm ở ta luy dương. Đồng thời, điều chỉnh quy mô dự án phù hợp, đảm bảo cho giai đoạn sửa chữa, xây dựng kè chống sạt trượt. Ngoài ra, tách riêng các dự án cụ thể, điều chỉnh quy mô dự án trên cơ sở đảm bảo các tình huống phát sinh ở trung hạn tiếp theo.

Ông Triết yêu cầu trên tinh thần là phải đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và HS. Việc chọn các phương án khắc phục cũng phải dựa trên cơ sở tối ưu, việc triển khai khắc phục phải thực hiện trong thời gian sớm nhất. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.