Bao giờ HAGL trở lại để lợi hại như xưa?

09/03/2022 07:25 GMT+7

Nếu như 12 vòng đầu của V-League 2021, cả nội binh và ngoại binh của HAGL đã chơi hòa quyện, tạo thành sức mạnh đáng sợ cho bất kỳ đối thủ nào thì khởi đầu mùa giải năm nay, nhân sự HAGL đang có dấu hiệu tụt dốc.

Bị các đội bóng khác bắt bài, HAGL chưa có nổi một trận đấu nào ra tấm ra món, thậm chí còn bị thua 1 trận, chưa ghi được bàn thắng sau 3 vòng đầu. Tuy nhiên, Kiatisak chưa có ý tưởng mới để giúp HAGL tạo ra bất ngờ. Zico Thái chia sẻ rằng, quãng thời gian tập hợp đầy đủ lực lượng HAGL là quá ngắn dẫn đến việc lối chơi của HAGL còn mờ nhạt, chưa thể tạo nên đột biến như mong đợi.

Nội binh và ngoại binh của HAGL đều đang có vấn đề về phong độ

MINH TÚ

Các tuyển thủ quốc gia trong màu áo HAGL chưa tìm lại được phong độ cao như mùa giải trước. Hình ảnh một Công Phượng rườm rà trở lại. Hàng loạt những đường chuyền vượt tuyến của Xuân Trường chỉ dừng lại ở mức mở cơ hội thay vì kiến tạo ra bàn thắng. Những Minh Vương, Văn Toàn vô hình trong bức tường phòng ngự dày đặc người của đối phương. Khó khăn chồng chất khó khăn. Các ngoại binh của HAGL không thể giúp đội bóng này thay đổi cục diện.

Highlights SLNA 2-0 HAGL: Văn Đức lập siêu phẩm, HAGL kéo dài chuỗi thất vọng

Washington Brandao, phát hiện chất lượng của HAGL ở mùa giải năm ngoái, trở nên vô hại trên mặt trận tấn công. Brandao luôn bị kèm chặt và bị tách khỏi mạch liên lạc với Văn Toàn trên hàng công. Đó là hình ảnh của ngoại binh này ở trận hòa Nam Định Hà Tĩnh. Nhưng ở trận thua SLNA, ngay cả khi có cơ hội trong vòng cấm địa, tiền đạo người Brazil cũng bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Điển hình nhất là pha dứt điểm vọt xà đầu hiệp 2, sau nỗ lực dứt điểm của Xuân Trường khiến thủ môn Văn Hoàng bị dội bóng.

Ngoài ra, Brandao luôn di chuyển chậm hơn và chọn vị trí bị động hơn so với hàng thủ SLNA chơi chắc chắn và được dẫn dắt bởi trung vệ giàu kinh nghiệm Quế Ngọc Hải. Vì thế, những tình huống căng ngang từ Văn Toàn vốn được xem là vũ khí chủ lực của HAGL cho Brandao không đem lại hiệu quả mong muốn.

HAGL vẫn còn kịp trở lại khi giải đấu còn rất dài

MINH TÚ

Một tiền đạo ngoại khác của HAGL là Jefferson Baiano đã chơi không tốt trong 2 vòng đầu tiên. Dù được Kiatisak tạo điều kiện để chiếm vị trí đá chính của Công Phượng nhưng Baiano thường lạc nhịp trong khâu phối hợp với Văn Toàn và Brandao. Kỹ năng xử lý bóng có phần chậm chạp, cục mịch của Baiano cũng đem đến những âu lo. Trung vệ Kim Dong-su cũng chưa hay như kỳ vọng với tâm thế chưa thật sự sẵn sàng. Trung vệ chưa tìm được tiếng nói chung với các đối tác xung quanh như Đức Lương, Mauricio.

Không còn một HAGL đột biến và thăng hoa như ở mùa giải trước. Khán giả vẫn kiên nhẫn HAGL sẽ sớm trở lại và lợi hại như xưa - cái xưa không quá xa xôi, chỉ mới cách đây 1 năm mà thôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.