Bao giờ chợ Cồn lớn nhất Đà Nẵng được xây dựng lại?

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
14/12/2022 19:36 GMT+7

Đó là vấn đề được đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng đã chất vấn ngành công thương tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 10 HĐND TP.Đà Nẵng khóa 10, chiều ngày 14.12.

Cụ thể, đại biểu Vũ Quang Hùng (Trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng) đặt câu hỏi : "Để tương xứng với chợ trung tâm TP và biểu tượng thương mại của người dân Đà Nẵng, xin được hỏi Giám đốc Sở Công thương phương án đầu tư, quy hoạch và xây dựng lại chợ Cồn đã được triển khai thế nào, tiến độ cụ thể ra sao?".

Chợ Cồn được xây dựng lại vào thời điểm nào là thông tin được rất nhiều người, không chỉ riêng Đà Nẵng, quan tâm

HOÀNG SƠN

Nhìn nhận hiện nay hệ thống hạ tầng, trang thiết bị chợ Cồn đã không còn đáp ứng được yêu cầu chợ hạng 1, bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công thương TP.Đà Nẵng, cho biết việc đầu tư xây dựng mới chợ Cồn là cấp thiết và được đặt ra từ năm 2016.

Theo bà Phương, thời gian qua, Sở Công thương đã tham mưu cho UBND TP xây dựng lại chợ Cồn. Trong năm 2019, TP đã tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc xây dựng chợ Cồn là trung tâm thương mại gắn với chợ truyền thống với hình thức đầu tư PPP (đối tác công tư).

Tuy nhiên, năm 2020, Luật Đầu tư theo hình thức PPP ra đời. Trong đó, danh mục các dự án đầu tư hạ tầng thương mại không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật PPP. Do vậy, việc triển khai đầu tư xây dựng chợ Cồn theo hình thức PPP đã không còn phù hợp với quy định của pháp luật.

Ông Vũ Quang Hùng, đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng chất vấn về tiến độ xây dựng chợ Cồn

S.X

Tháng 3.2021, Thủ tướng đã ban hành quyết định số 359 về việc phê duyệt quy hoạch chung TP.Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, chợ Cồn được quy hoạch là chợ truyền thống gắn với phát triển chợ theo hướng văn minh, hiện đại.

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công thương TP.Đà Nẵng thông tin, năm 2021, Sở đã báo cáo và được UBND TP thống nhất giao xây dựng phương án đầu tư, quản lý, khai thác chợ Cồn. Đến nay, Sở đã hoàn thành phương án và trình UBND TP.

Theo phương án, dự án chợ Cồn được thiết kế gồm 1 tầng hầm, bố trí để xe, 3 tầng nổi, diện tích sàn xây dựng khoảng gần 30.000m2. Tổng mức đầu tư khoảng 321,9 tỉ đồng, trong đó phần hạ tầng kỹ thuật khoảng 29 tỉ đồng; phần nhà, chợ chính, xây lắp, thiết bị khoảng 293,7 tỉ đồng.

Quy mô đáp ứng cho khoảng 2.000 hộ kinh doanh hiện trạng, có dự phòng cho khu vực lân cận và dự phòng trong phát triển tương lai. Có giải pháp hiệu quả sử dụng đất trên cơ sở tăng thêm diện tích sàn xây dựng.

Giám đốc Sở Công thương Lê Thị Kim Phương trả lời chất vấn của đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng

S.X

Hiện nay, Bộ Công thương cũng đang hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ phê duyệt nghị định sửa đổi Nghị định 02 về quản lý chợ. Trong dự thảo này có nội dung đầu tư chợ hạng 1 theo nguồn vốn đầu tư công. Trong tháng 12 này, Bộ Công thương sẽ trình cho Chính phủ.

"Nếu nghị định này được phê duyệt vào đầu năm 2023, chúng tôi sẽ báo cáo và xin UBND TP thống nhất chủ trương đầu tư chợ Cồn theo hình thức đầu tư công. Nếu công tác chuẩn bị đầu tư thuận lợi, hy vọng rằng trong khoảng từ 2024 - 2025, chúng ta sẽ xây dựng đầu tư chợ. Qua giai đoạn 2025 -2026, chúng ta sẽ có chợ mới", bà Lê Thị Kim Phương nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.