Bão giật cấp 15, ảnh hưởng nhiều tỉnh

14/09/2017 06:30 GMT+7

Ngày 13.9, Thủ tướng có công điện về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10.

Đáng chú ý, Thủ tướng nhấn mạnh đây là cơn bão rất mạnh, diễn biến của bão còn phức tạp, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến và đề phòng bão đổ bộ vào bờ sớm hơn dự báo. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, lúc 13 giờ ngày 13.9, tâm bão số 10 ở vào khoảng 15,2 độ vĩ bắc và 116,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (từ 75 - 90 km/giờ), giật cấp 12. Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và còn có khả năng mạnh lên. Đến 13 giờ hôm nay (14.9), tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ vĩ bắc và 112,0 độ kinh đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (từ 115 - 135 km/giờ), giật cấp 15. Đến 13 giờ ngày 15.9, tâm bão nằm ngay trên vùng biển các tỉnh Nghệ An đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (từ 115 - 150 km/giờ), giật cấp 15. Trong 48 - 60 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.
Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ sáng 15.9 sẽ có gió mạnh dần lên cấp 7 - 8, giật cấp 11 và từ chiều 15.9, vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió bão mạnh dần lên cấp 9 - 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 - 13, giật cấp 15. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai bão ở cấp 4 được đưa ra đối với vùng biển ven bờ khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình. Đây là mức cảnh báo cao nhất được áp dụng trong tình huống có bão mạnh tính từ năm 2014 đến nay.
Bão số 10 được dự báo sẽ gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Hà Tĩnh, phổ biến từ 100 - 300 mm; riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có mưa to trên 400 mm. Đến ngày 16.9, vùng mưa lớn tiếp tục mở rộng ra ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thanh Hóa và khu vực nam đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình và Sơn La với lượng mưa từ 100 - 200 mm, riêng hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa có mưa 300 - 350 mm.
Ngày 13.9, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã họp bàn, triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 10. Các tỉnh vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, ngay từ ngày 14.9 phải ra lệnh cấm biển, kiểm soát tàu thuyền ra khơi và xem xét tình huống cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), đến chiều 13.9, biên phòng các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 46.735 phương tiện với 198.188 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 10 để chủ động di chuyển, vòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm và có biện pháp bảo đảm an toàn. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chuẩn bị sẵn sàng 2.549 phương tiện, với 37 tàu, 5 máy bay, 1.188 xuồng; 59 xe lội nước và trên 60.868 trang thiết bị các loại của Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng cùng trên 257.000 người tham gia công tác phòng chống bão.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.