Bão dữ tàn phá nước Mỹ, 12 người chết

01/03/2012 11:58 GMT+7

(TNO) Ít nhất 12 người đã thiệt mạng khi một cơn bão lớn càn quét qua khu vực Midwest của Mỹ trong hôm 29.2, để lại cảnh tượng hoang tàn tại các bang Illinois, Missouri và Kansas.

(TNO) Ít nhất 12 người đã thiệt mạng khi một cơn bão lớn càn quét qua khu vực Midwest của Mỹ trong hôm 29.2, để lại cảnh tượng hoang tàn tại các bang Illinois, Missouri và Kansas.

Theo BBC, đã có thêm ba người thiệt mạng tại bang Tennessee trong đêm 29.2. Trước đó, có báo cáo về sáu trường hợp thiệt mạng tại bang Illinois và ba tại bang Missouri.


Xe cộ và vật dụng nằm trong đổng đổ nát sau khi lốc xoáy cuốn qua thành phố Harrisburg ở bang Illinois - Ảnh: AFP

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết các cơn lốc xoáy và gió cực mạnh đã xé toạc mái nhà, làm đứt đường dây điện, thổi tung các ngôi nhà di động.

Hơn 100 người đã bị thương và các tòa nhà bị tàn phá nặng nề trên khắp các bang với ít nhất 16 cơn lốc xoáy hình thành.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót còn mắc kẹt trong những ngôi nhà đổ nát.

Thống đốc bang Kansas Sam Brownback và Thống đốc bang Missouri Jay Nixon đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Theo AFP, thành phố Harrisburg ở bang Illinois bị tàn phá nặng nề nhất sau khi hứng chịu một cơn lốc xoáy dữ dội. Cơn lốc được xếp vào hạng EF4, cấp độ cao thứ hai dựa vào sức tàn phá.

Các nhà khoa học cho biết họ đo được sức gió tại đây lên đến 270 km/giờ.

Thị trưởng thành phố Harrisburg ở bang Illinois Eric Gregg nói với CNN: “Chúng tôi thấy những ngôi nhà bị lật tung, xe hơi bị cuốn xuống hồ. Bạn không thể tưởng tượng được cảnh hoang tàn cho đến khi có mặt tại đây”.

Tuy nhiên, ông này lạc quan rằng các đội cứu hộ có thể tìm được những người sống sót.


Cảnh tượng đổ nát tại thành phố Harrisburg ở bang Illinois - Ảnh: AFP

Sơn Duân

>> Bão Irene tiếp tục hoành hành nước Mỹ
>> Siêu bão Nanmadol giết chết 13 người ở Philippines
>> Ít nhất 5 người chết vì bão Irene
>> Bão Aere tràn vào Philippines, 11 người chết
>> Ít nhất 162 người chết vì bão dữ tại Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.