Báo động tình trạng giảm thị lực ở trẻ em

28/11/2022 08:00 GMT+7

Thay vì sự hồn nhiên vốn có, nhiều trẻ nhỏ phải mang theo sự tự ti, mặc cảm vì đôi mắt… lé, đôi kính dày cộp hay cặp mí sụp.

Con đau, mẹ xót

Cuối tháng 10, một người phụ nữ đưa con đến Bệnh viện Mắt quốc tế Hoàn Mỹ trong tâm trạng lo lắng, rối bời. Đó là mẹ của bé N.P.T.

Mới 8 tuổi, mắt phải của T. bị loạn thị 4 độ và mắt trái cận loạn. Nghiêm trọng hơn là thị lực tối đa của mắt phải khi đeo kính chỉ đạt 5/10, trong khi mắt trái đạt 10/10. Tình trạng nhược thị khiến T. gặp khó khăn trong học hành và sinh hoạt, còn người mẹ vô cùng lo âu.

Bệnh nhược thị ở trẻ em khá phổ biến hiện nay

Ảnh: BVCC

Bác sĩ CKII Võ Thị Thu Thảo - Giám đốc chuyên môn y khoa- Bệnh viện Mắt quốc tế Hoàn Mỹ đã trực tiếp thăm khám và tư vấn cho T. Bác sĩ hướng dẫn cho bé đeo kính đúng độ và tập luyện đôi mắt bằng các máy móc hiện đại tại bệnh viện cũng như bài tập nghiêm ngặt tại nhà. Tất nhiên, quá trình này không thể thiếu sự quan tâm, đồng hành của bố mẹ.

Sau hơn 1 tháng, kết quả thị lực tối đa mắt phải của bé đã cải thiện ngoạn mục, đạt gần 10/10. Người mẹ không thể giấu được niềm vui khi mắt bé linh hoạt hơn và không còn khó chịu.

Bệnh nhược thị bé T. gặp phải là tình trạng suy giảm thị lực không thể cải thiện, kể cả khi sử dụng kính thuốc hoặc kính áp tròng, xảy ra ở một hoặc hai bên mắt và không đi kèm bất thường cấu trúc nhãn cầu hay bệnh lý ở mắt.

Theo bác sĩ CKI Hà Như Quỳnh, Bệnh viện Mắt quốc tế Hoàn Mỹ, nguyên nhân thường gặp của nhược thị có thể do các bệnh lý gây cản trở ánh sáng đến vùng hoàng điểm như đục thủy tinh thể bẩm sinh, đục thủy tinh thể chấn thương, sụp mi bẩm sinh, đục giác mạc…

Tuy nhiên, nguyên nhân đáng ngại nhất là lé và tật khúc xạ (nhất là bất đồng khúc xạ). Hiện nay, Việt Nam có đến 50% trẻ bị lé gây nhược thị nhưng các bậc cha mẹ ít nhận ra điều này. Hậu quả là trẻ bị mất chức năng thị giác, tâm lý ảnh hưởng nặng nề.

Bất đồng khúc xạ là tình trạng tật khúc xạ không đồng đều giữa hai mắt làm cho mắt tật khúc xạ cao có khuynh hướng không nhìn, lâu ngày sẽ bị nhược thị.

Gần 3 triệu trẻ em Việt Nam mắc tật khúc xạ

Thực tế, sức khỏe của đôi mắt trẻ em vẫn chưa được quan tâm đúng mức và đúng cách. Các thống kê cho thấy, tỷ lệ mắc tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị) chiếm khoảng 15-20% ở học sinh nông thôn, 30-40% ở thành phố, những con số đáng để các bậc phụ huynh giật mình nhìn lại.

Ước tính tại Việt Nam, trong số gần 15 triệu trẻ em từ 6-15 tuổi, khoảng 20% mắc các tật khúc xạ, tương ứng với gần 3 triệu trẻ, trong đó cận thị chiếm đa số.

Nguyên nhân gây tật khúc xạ bao gồm: trẻ thiếu ngủ hoặc ít ngủ; trẻ xem ti vi quá gần hoặc xem sách báo cúi gằm mặt, tư thế ngồi không ngay ngắn, đọc sách trong điều kiện ánh sáng không đảm bảo; trẻ nhẹ cân hoặc thiếu tháng…

Cho trẻ đi khám mắt định kỳ để có biện pháp ngăn ngừa kịp thời

Ảnh: BVCC

Theo WHO, mỗi phút trôi qua, thế giới có thêm một trẻ bị mù, 90% người mù sống ở các nước nghèo và đang phát triển với điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế khó khăn. Việt Nam được xếp trong nhóm các nước này.

Chung tay chăm sóc toàn diện cho đôi mắt trẻ thơ

Để san sẻ nỗi lo âu của các bậc cha mẹ, mang lại sự khỏe mạnh cho đôi mắt trẻ thơ, Bệnh viện Mắt quốc tế Hoàn Mỹ, một thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ đã ra mắt Phòng khám nhi chuyên sâu từ đầu tháng 11.2022.

Với mong ước chăm sóc toàn diện cho đôi mắt trẻ thơ, đội ngũ bác sĩ tại Trung tâm nhãn nhi Hoàn Mỹ là những bác sĩ giàu kinh nghiệm, có chuyên môn cao giúp các phụ huynh yên tâm đặt lòng tin. Trong đó, bác sĩ CKII Võ Thị Thu Thảo được biết đến là “bàn tay vàng” trong phẫu thuật khúc xạ, thực hiện thành công hơn 20.000 ca Lasik, Femto, Relex Smile và hơn 4.000 ca Phaco. Hay bác sĩ CKI Hà Như Quỳnh với 15 năm kinh nghiệm điều trị các tật khúc xạ, bác sĩ CKI Trịnh Ngọc Thùy An hơn 15 năm trong ngành nhãn khoa.

Bên cạnh đó, Trung tâm được trang bị hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại nhằm đảm bảo chất lượng điều trị tốt nhất. Hệ thống máy tập điều trị nhược thị; máy chụp cắt lớp quang học giúp quét võng mạc với độ phân giải cao và khả năng chụp mạch mà không cần tiêm thuốc cản quang; máy đo thị trường…trang thiết bị phẫu thuật Phaco và Femtosecond laser cho phép thực hiện phẫu thuật với đường mổ siêu nhỏ, thời gian nhanh nhất, mang lại kết quả điều trị tốt nhất.

Trung tâm được trang bị hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại

Ảnh: BVCC

Để điều trị nhược thị đạt hiệu quả cao nhất, phụ huynh cần phát hiện dấu hiệu bất thường sớm và kịp thời đưa bé đến khám. Bởi lẽ, thời gian vàng để điều trị nhược thị là trước 7 tuổi. Sau tuổi này, hiệu quả điều trị sẽ kém dần.

Thông tin chi tiết:

Bệnh viện Mắt quốc tế Hoàn Mỹ

Địa chỉ: Số 27 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, TP.HCM

Website: matquoctehoanmy.com

Hotline: 028.39350999.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.