Báo động sổ đỏ giả ở Kon Tum

06/03/2023 06:23 GMT+7

Các cơ quan chức năng tại Kon Tum liên tục phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) bị làm giả, làm dấy lên mối lo ngại cho người dân trong việc buôn bán, kinh doanh bất động sản (BĐS).

CÁN BỘ LÀM GIẢ SỔ ĐỎ

Thời gian qua, khi thị trường BĐS tại Kon Tum được thổi bùng lên, nhiều người đổ xô đi săn lùng, mua bán đất đai, nhà cửa. Từ đó, nhiều sổ đỏ giả cũng được các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện. Đặc biệt, trong số đó, có nhiều sổ đỏ giả liên quan cán bộ trong ngành quản lý đất đai.

Cụ thể, năm 2021, một văn phòng công chứng trên địa bàn TP.Kon Tum phát hiện sổ đỏ số CE 535730 được cấp ngày 16.11.2016 có dấu hiệu giả mạo. Tiếp theo, trong quá trình xác minh nguồn gốc đất, một người dân ở xã Đăk Cấm (TP.Kon Tum) phát hiện sổ đỏ số CV 484356 được cấp ngày 21.10.2020 có dấu hiệu giả mạo nên trình báo cơ quan chức năng. Cả hai sổ đỏ trên đều mang tên bà Hồ Thị Hạnh, nguyên Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Kon Tum. Công an tỉnh Kon Tum đã vào cuộc điều tra và khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Hạnh để điều tra về tội "làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, công an đã phát hiện Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (VP ĐKĐĐ) H.Ngọc Hồi (Kon Tum) làm giả 16 sổ đỏ để lừa đảo. Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2015 - 2019, Huỳnh Văn Cảnh (43 tuổi) giữ chức Giám đốc Chi nhánh VP ĐKĐĐ H.Ngọc Hồi. Trong thời gian này, Cảnh được giao đo đạc bản đồ, trích đo hồ sơ địa chính thửa đất; thống kê, kiểm kê đất đai; chỉnh lý biến động đất đai; lập hồ sơ thủ tục cấp sổ đỏ tại nhiều xã trên địa bàn.

Lợi dụng chức vụ được giao, Cảnh tự ý cập nhật thông tin của người dân, thông tin về thửa đất vào phôi sổ đỏ rồi giả chữ ký của lãnh đạo UBND H.Ngọc Hồi. Sau đó, Cảnh mang sổ đỏ giả đến bộ phận văn thư thuộc Văn phòng HĐND và UBND H.Ngọc Hồi đóng dấu rồi giao cho người dân. Bằng thủ đoạn trên, Cảnh đã làm giả 16 sổ đỏ, thu lợi bất chính trên 1,8 tỉ đồng.

Tháng 5.2020, Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố, bắt tạm giam Cảnh để phục vụ điều tra. Đến ngày 6.12.2022, Cảnh bị TAND tỉnh Kon Tum đưa ra xét xử và tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù giam về tội "giả mạo trong công tác" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

MANG SỔ ĐỎ GIẢ ĐI CẦM CỐ

Mới đây, ngày 2.3, Công an TP.Kon Tum khởi tố vụ án sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại P.Duy Tân (TP.Kon Tum). Trước đó, Công an TP.Kon Tum nhận đơn tố cáo Ung Viết Tâm (34 tuổi), Bế Thị Hồng Nhung (30 tuổi, vợ Tâm) và Bế Thị Hường (39 tuổi, chị ruột Nhung, cùng trú H.Đăk Tô, Kon Tum) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố cáo, tháng 9.2021, cả ba người này sử dụng sổ đỏ giả để cầm cố, vay của ông Nguyễn Duy Tân và bà Nguyễn Thị Hồng Lam (cùng trú TP.Kon Tum) số tiền 250 triệu đồng.

Theo ông Đinh Xuân Tâm, Giám đốc Chi nhánh VP ĐKĐĐ TP.Kon Tum, thời gian qua, trong quá trình làm việc, chi nhánh đã phát hiện nhiều sổ đỏ bị làm giả. Chi nhánh đã báo cáo UBND TP.Kon Tum về các vụ việc, đồng thời đề nghị UBND TP chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc điều tra để xử lý nghiêm. Theo ông Tâm, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi tiến hành các giao dịch liên quan đất đai, tránh bị đối tượng xấu lừa đảo dẫn đến mất tài sản. Khi phát hiện các bất thường trong giao dịch đất đai hoặc nghi ngờ sổ đỏ, giấy tờ khác bị làm giả, người dân cần báo ngay công an xã, phường gần nhất hoặc cơ quan chuyên môn; thu thập các tài liệu thông tin liên quan để cơ quan công an xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.