Báo động nguy cơ vi rút cổ xưa thoát ra khi băng tan chảy

14/12/2021 21:15 GMT+7

Nga đã cảnh báo việc lớp băng vĩnh cửu tan chảy do nóng lên toàn cầu có thể khiến các loại vi rút và vi khuẩn cổ xưa tỉnh giấc.

Các loại virus, vi khuẩn nguy hiểm từ thời xa xưa có thể thoát ra khi băng vĩnh cửu tan chảy

chụp màn hình rt

Đài RT ngày 14.12 đưa tin nhà ngoại giao cấp cao của Nga Nikolay Korchunov đã cảnh báo về mối nguy từ việc băng vĩnh cửu tan chảy do nóng lên toàn cầu.

“Băng tan chảy có nguy cơ khiến vi rút và vi khuẩn cổ xưa thức giấc”, ông Korchunov, Chủ tịch Ủy ban Quan chức cấp cao tại Hội đồng Bắc Cực, phát biểu trên kênh truyền hình Zvezda.

“Vì vậy, Nga đã khởi xướng một dự án về an toàn sinh học tại Hội đồng Bắc Cực”, ông Korchunov nói thêm và lưu ý rằng dự án này sẽ có nhiệm vụ tìm ra toàn bộ “rủi ro và nguy hiểm” liên quan đến “băng vĩnh cửu tan chảy” và “khả năng lây nhiễm bệnh tật trong tương lai".

Hội đồng Bắc Cực là một diễn đàn liên chính phủ bao gồm 8 quốc gia có chủ quyền đối với đất liền trong Vòng Bắc Cực. Các quốc gia này gồm Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Nga, Thụy Điển và Mỹ.

Sâu "xác sống" tỉnh dậy sau 24.000 vùi trong lớp băng vĩnh cửu

Ông Korchunov không phải là người đầu tiên cảnh báo mối nguy từ tình trạng biến đổi khí hậu. Đầu năm nay, nhà khoa học Nga Sergei Davydov cảnh báo việc lớp băng vĩnh cửu tan chảy có thể khiến các phần của hệ sinh thái cổ đại trồi lên bề mặt trở lại, bao gồm cả vi rút. Ông Davydov cho biết phần lớn lãnh thổ Nga là lớp băng vĩnh cửu không tan trong hàng triệu năm qua và các loại virus cổ xưa, một số loại có thể cực kỳ nguy hiểm, vẫn còn ở bên trong.

Những năm gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin thường xuyên lên tiếng về vấn đề biến đổi khí hậu và đã nhiều lần cảnh báo về những nguy cơ của tình trạng nóng lên toàn cầu đối với hệ sinh thái và môi trường của đất nước ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.