Báo động nạn trộm cắp, phá hoại điện chiếu sáng

08/03/2024 08:43 GMT+7

Thời gian qua, trên địa bàn TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum), hệ thống dây cáp điện chiếu sáng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn liên tục bị kẻ gian trộm cắp, phá hoại.

Theo Công ty CP quản lý môi trường đô thị Kon Tum, trên địa bàn TP.Kon Tum, tình trạng trộm cắp hệ thống điện công cộng diễn ra phức tạp. Đặc biệt là tại khu vực đường giao thông kết nối với QL14 đi QL24 và bờ kè chống sạt lở bờ sông Đăk Bla.

Báo động nạn trộm cắp, phá hoại điện chiếu sáng- Ảnh 1.

Hệ thống cáp ngầm, dây tiếp địa trên cầu mới khu hành chính tỉnh Kon Tum liên tục bị trộm cắp, phá hoại

ĐỨC NHẬT

Theo đó, ngày 14.1 đơn vị phát hiện hệ thống dây cáp nguồn và dây tiếp địa của hệ thống điện chiếu sáng trên đường giao thông kết nối QL14 đi QL24 bị mất 28 m dây cáp và 292 m dây tiếp địa - dây đồng trần. Đến ngày 29.1, đơn vị tiếp tục phát hiện 30 m dây cáp ngầm của hệ thống đèn chiếu sáng đường Trường Sa cũng bị kẻ gian lấy trộm. Ngày 15.2, công ty này tiếp tục phát hiện hệ thống dây điện cấp nguồn của hệ thống đèn LED trang trí nghệ thuật trên cầu phía sau khu hành chính của tỉnh bị mất 240 m dây cáp.

Ngay sau khi xảy ra các vụ việc, Công ty CP môi trường đô thị Kon Tum đã báo cáo UBND TP.Kon Tum và cơ quan công an để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Chánh văn phòng UBND TP.Kon Tum, cho biết địa phương liên tục có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp phá hoại tài sản, công trình hạ tầng trên địa bàn. Qua đó, UBND TP.Kon Tum đã yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thành lắp đặt hệ thống camera an ninh tại một số khu vực thường xảy ra các vụ trộm cắp, phá hoại tài sản.

Báo động nạn trộm cắp, phá hoại điện chiếu sáng- Ảnh 2.

Hệ thống điện trên địa bàn TP.Kon Tum liên tục bị phá hoại, trộm cắp

ĐỨC NHẬT

Ngoài ra, UBND TP.Kon Tum cũng yêu cầu lực lượng công an xã, phường phối hợp với dân quân tự vệ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vận động các cơ sở thu mua phế liệu, các cơ sở trồng, nhân giống cây xanh ký cam kết không thu mua phế liệu, cây cảnh, cây xanh… có dấu hiệu trộm cắp. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tài sản được buôn bán như dây dẫn điện, lưới chắn, lan can bờ kè, cây xanh, cây cảnh... phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, UBND TP.Kon Tum cũng yêu cầu các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa phương; thông báo, niêm yết thông tin xử lý các vụ trộm cắp tài sản công tại khu dân cư, lồng ghép tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt ngoại khóa ở trường học, các buổi chào cờ tại các thôn, làng để kịp thời giáo dục, phòng ngừa và răn đe các đối tượng khác nhằm hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật của thanh, thiếu niên…

Tháo trộm bu lông, ốc vít trên QL19

Trên QL19 đoạn từ cảng Quy Nhơn đến điểm giao QL1 (phần lớn thuộc địa phận H.Tuy Phước, Bình Định) liên tục xảy ra tình trạng một số người xấu tháo trộm bu lông, ốc vít, giá đỡ tường hộ lan mềm vào ban đêm, gây thiệt hại tài sản nhà nước và mất an toàn giao thông. Phần lớn bu lông, ốc vít của hộ lan trên QL19 bị trộm ở khu vực xã Phước Lộc. Do bu lông và ốc vít bị tháo ra khiến giá đỡ tường hộ lan bị xiêu vẹo. Một số điểm hộ lan hư hại đã được cơ quan chức năng gia cố lại tạm thời.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Định, xác nhận đã nắm được vụ việc trên và Sở GTVT đã có văn bản đề nghị địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra xử lý. "Đây là hành vi phá hoại tài sản của nhà nước, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chúng tôi đang khẩn trương khắc phục tình trạng này nhằm bảo vệ hành lang kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ", ông Tuấn thông tin. QL19 đoạn từ cảng Quy Nhơn đến điểm giao QL1 có tổng chiều dài gần 17,5 km, tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng. Sở GTVT tỉnh Bình Định là đơn vị được ủy quyền quản lý, thực hiện bảo trì tuyến đường.

Thanh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.