'Báo động đỏ' cứu sống 30 người thập tử nhất sinh

02/01/2017 05:07 GMT+7

Ngày 1.1, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết quy trình báo động đỏ nội viện, liên viện Sở chỉ mới triển khai trong năm 2016 nhưng đã cứu sống được 30 ca bệnh thập tử nhất sinh.

Điển hình là em bé 3 tuổi ngã từ lầu 2 xuống bờ rào, bị thanh sắt đâm xuyên tim đêm 26.10.2016, đã được bác sĩ Bệnh viện (BV) Thống Nhất và Nhi đồng 1 phối hợp cứu sống.

tin liên quan

Bé trai 3 tuổi rơi từ tầng 2, bị đâm xuyên ngực
Ngày 27.10, Giáo sư Nguyễn Đức Công, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), cho biết nơi này vừa tiếp nhận, cứu sống thành công bé trai H.V.N.M (3 tuổi) do bị ngã từ tầng 2 xuống và bị 2 thanh sắt bờ rào đâm xuyên từ sau ra trước ngực gây thủng tim, phổi.

Mới nhất là đêm 16.12.2016, một sản phụ sau sinh đã băng huyết, rối loạn đông máu... chuyển viện từ BV đa khoa khu vực Củ Chi xuống BV Chợ Rẫy, phải ghé khẩn cấp vào BV Q.Tân Phú do đe dọa ngưng tim. Ê kíp bác sĩ BV Nhân dân 115, BV Hùng Vương, BV Truyền máu huyết học được huy động đã có mặt kịp thời tại BV Q.Tân Phú cứu sống được sản phụ...
Với những trường hợp này, nếu không kích hoạt quy trình báo động đỏ liên viện thì nguy cơ tử vong ở bệnh nhân rất cao.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.