‘Báo động đỏ’ cho Chelsea trước mùa giải mới

25/07/2022 07:31 GMT+7

Trận thua hoàn toàn trước Arsenal (0-4) trong trận giao hữu cuối trên đất Mỹ đã chỉ ra nhiều vấn đề của Chelsea . HLV Thomas Tuchel cũng thừa nhận rằng bản thân cảm thấy lo lắng cho tình hình hiện tại của ‘The Blues”.

Có lẽ trong giai đoạn tiền mùa giải năm nay, Chelsea là đội có phong độ kém cỏi nhất trong nhóm “Big 6” Ngoại hạng Anh. Tính tới thời điểm hiện tại, trong 3 trận đấu đã qua, đội bóng thành London chỉ thắng đúng 1 trận và để thua 2, mới nhất là trận thảm bại 0-4 trước Arsenal. Phong độ bạc nhược của "The Blues" là hồi còi đáng báo động khi mùa giải mới đang gần kề.

HLV Thomas Tuchel (phải) và các cầu thủ Chelsea trong tâm trạng thất vọng

AFP

Phát biểu sau trận thua Arsenal, HLV người Đức tỏ ra thất vọng: “Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với trận thua này, đội bóng đã chơi không tốt. Chúng tôi không còn tạo ra được sự cạnh tranh như trước. Sự kết nối, thể chất và tinh thần của các cầu thủ ở trận này là điều đáng lo ngại. Chúng tôi đã hoàn toàn bị đánh bại bởi một đội không dự Champions League mùa tới và Arsenal dường như đang vượt xa chúng tôi ở thời điểm hiện tại”.

Highlights Arsenal 4-0 Chelsea: Tân binh Gabriel Jesus lại khẳng định tầm ảnh hưởng

Dưới thời của HLV Thomas Tuchel, hàng hậu vệ luôn là điểm sáng trong lối chơi của Chelsea nhưng ở thời điểm hiện tại lại trở thành mối lo lớn nhất của ông thầy người Đức sau sự ra đi của Rudiger và Christensen. Ở trận đấu với Arsenal, sự thiếu hụt nhân sự khiến cho Tuchel không thể sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ quen thuộc mà thay vào đó là sơ đồ 4 hậu vệ. Điều này đã không mang lại hiệu quả khi Chelsea nhanh chóng để thua 2 bàn ngay trong hiệp 1. Các cầu thủ như Chalobah và Malang Sarr lại tỏ ra quá non kinh nghiệm. Tuchel hiểu rằng, ông không thể đặt hết trách nhiệm của hàng hậu vệ lên vai Thiago Silva, khi năm nay anh đã 37 tuổi, còn Koulibaly thì cần thời gian để hòa nhập với môi trường thi đấu mới.

Hàng công cũng là một vấn đề nan giải của HLV Tuchel, khi họ thiếu một tiền đạo có thể đem tới bàn thắng trong những thời điểm quan trọng. Mùa hè năm ngoái, Chelsea đã chi cả trăm triệu euro để mua lại Lukaku, nhưng kết quả ra sao thì ai cũng biết. Chỉ sau 1 năm trở về “mái nhà xưa”, tiền đạo người Bỉ lại vội “đào tẩu” sang Inter sau khi sa sút nghiêm trọng về phong độ. Còn Timo Werner thì đã không còn là chính mình kể từ khi rời RB Leipzig, những pha bỏ lỡ dường như đã trở thành thương hiệu của tiền đạo người Đức. Những cái tên còn lại như Havertz, Pulisic, Ziyech thì có điểm chung là sự thiếu ổn định.

Ở Chelsea còn tồn tại sự bất ổn của một đội bóng đang trong quá trình chuyển giao. Việc có một ông chủ mới lên nắm quyền đã thay đổi toàn bộ định hướng cũng như là kế hoạch tương lai của CLB. Có thể thấy điều này đang ảnh hưởng đến Chelsea như thế nào. Ở mùa giải trước, sau khoảng thời gian đầu khá thuận lợi, đội bóng thành London lại tỏ ra “hụt hơi” ở giai đoạn 2 của mùa giải khi những rắc rối về ông chủ cũ Abramovich nổ ra. Họ đã bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch và kết thúc mùa giải với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém Man City tận 19 điểm và chỉ hơn đội xếp thứ 4 đúng 3 điểm.

Chelsea đã phải chia tay một loạt “công thần” trong thành phần Ban lãnh đạo, những người đã giúp cho đội bóng đạt được những thành công trong quá khứ. Và đó cũng là một phần nguyên nhân cho sự chậm chạp trong thị trường chuyển nhượng năm nay. Todd Boehly chỉ mới đem về sân Stamford Bridge 2 tân binh, chừng đó là không đủ để lấp đầy những lỗ hổng hiện tại trong đội hình của Chelsea. HLV Thomas Tuchel cũng đã thẳng thắn chia sẻ rằng ông cần nhiều hơn thế: “Chúng tôi cần có thêm nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình. Chúng tôi đã có 2 bản hợp đồng chất lượng trong mùa hè nhưng đội bóng không thể cạnh tranh danh hiệu với tình hình hiện tại.”

Chelsea dường như đang bị tuột lại phía sau, khi các đội bóng cạnh tranh với họ phần nào đó đã định hình được lối chơi vào mùa tới, còn HLV Tuchel vẫn loay hoay với việc tìm ra những phương án mới. Chỉ gần 2 tuần nữa là Ngoại hạng Anh chính thức khởi tranh, Chelsea cần phải gấp rút giải quyết những vấn đề tồn đọng trong đội hình của họ, nếu không muốn tiếp tục trắng tay ở mùa giải tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.