'Báo đen’ Chadwick Boseman bất ngờ qua đời ở tuổi 43

29/08/2020 09:32 GMT+7

Người đại diện cho biết Boseman đã qua đời vào ngày 28.8 (giờ địa phương) tại Los Angeles (Mỹ) sau bốn năm chiến đấu với căn bệnh ung thư ruột kết.

Nam diễn viên Chadwick Boseman, người từng đóng các vai diễn biểu tượng người da màu là Jackie Robinson (trong phim 42 năm 2013) và James Brown (trong phim Get on Up năm 2014), trước khi nổi tiếng với vai Black Panther trong vũ trụ điện ảnh Marvel, đã qua đời vì bệnh ung thư. Khi ra đi anh chỉ mới 43 tuổi.
Theo CBS, Boseman qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles, bên vợ và gia đình. Anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết cách đây 4 năm, gia đình anh cho biết. 

'Báo đen’ ChadwickBoseman đột ngột qua đời, cả Hollywood sững sờ

“Một chiến binh thực thụ, Chadwick đã kiên trì vượt qua tất cả và mang đến cho bạn nhiều bộ phim mà bạn vô cùng yêu thích,” gia đình anh nghẹn ngào. “Từ Marshall đến Da 5 Bloods,  Ma Rainey’s Black Bottom của August Wilsonvà nhiều phim khác, tất cả đều được quay giữa vô số ca phẫu thuật và hóa trị. Đó là vinh dự trong sự nghiệp của anh ấy khi đưa Vua T’Challa trở thành cuộc sống trong Black Panther”, đại diện gia đình cho biết thêm.

Dòng trạng thái thông báo Chadwick Boseman qua đời khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa

Ảnh: Chụp màn hình 

Hồi tháng 4.2020, Chadwick Boseman đã chia sẻ một đoạn video ngắn, kêu gọi hỗ trợ cho dự án Operation 42, một chiến dịch quyên góp 4,2 triệu USD mua thiết bị bảo vệ cá nhân cho các bệnh viện phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Phi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, ngôi sao Black Panther đã để lộ gương mặt hốc hác, hai má hóp sâu khác hẳn vẻ khỏe khoắn thường thấy khiến người hâm mộ hoảng hốt. Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng đã thu hút hàng trăm bình luận, tương tác và chia sẻ. Hầu hết đều bày tỏ sự lo lắng với sức khỏe của Chadwick Boseman: "Bạn có ổn không? Ngoại hình của bạn hoàn toàn thay đổi rồi đấy", "Tôi đã không nhận ra anh ấy. Giảm cân như thế này thật kinh khủng", "Có ai bị sốc với gương mặt của Boseman không?"... Tuy nhiên nam diễn viên sinh đã không công khai về chẩn đoán của mình trước khi qua đời. 

‘Black Panther’ Chadwick Boseman gây lo lắng với vẻ ngoài hốc hác hồi tháng 4

Ảnh: Getty/chụp màn hình

Chadwick Boseman sinh năm 1977, là một diễn viên người Mỹ. Không như nhân vật Black Panther, trong quá khứ anh có một cuộc sống khó khăn ở quê nhà Carolina, Mỹ. Với niềm đam mê điện ảnh cháy bỏng, Boseman đã tìm nhiều cách để có thể theo đuổi ngành đạo diễn, lớp đào tạo diễn viên chỉ là lựa chọn thêm. Sau nhiều năm, anh đã có thể tốt nghiệp Đại học Howard và theo học tại Học viện Nghệ thuật Anh - Mỹ tại Oxford trước khi bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng.
Boseman có được vai diễn điện ảnh đầu tay với nhân vật cầu thủ đá bóng huyền thoại Floyd Little trong phim chính kịch The Express của đạo diễn Gary Fleders và bắt đầu quen mặt với khán giả khi hóa thân thành huyền thoại làng bóng chày Jackie Robinson trong phim 42 của Warner Bros. Tuy nhiên, bước đột phá trong sự nghiệp đã tới với Boseman khi anh chính thức gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel với vai siêu anh hùng tới từ châu Phi Black Panther trong Captain America: Civil War vào tháng 5.2016. Trước khi qua đời, ngôi sao 43 tuổi đang là cái tên được các nhà sản xuất Hollywood ưa chuộng.

Boseman ra mắt MCU vào năm 2016 trong Captain America: Civil War, nơi nhân vật của anh đang tìm cách truy bắt kẻ chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom giết chết cha anh, T’Chaka, vua của Wakanda. Boseman trở lại hai năm sau trong Black Panther, bộ phim solo đầu tiên về nhân vật, được coi là một trong những bộ phim hay nhất MCU. T’Challa tiếp tục đóng Avengers: Infinity War. Sau khi Hulk đảo ngược tình thế trong Avengers: Endgame, anh tham gia cuộc chiến chống lại Thanos và quân đội của hắn và hiện đang chờ đợi bộ phim solo tiếp theo của mình, Black Panther 2, dự kiến phát hành vào năm 2022

Ảnh: Marvel

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.