Bão đe dọa bờ Đông nước Mỹ

22/08/2021 07:17 GMT+7

Theo AFP, bờ Đông nước Mỹ đang trong tình trạng báo động từ ngày 20.8 do bão Henri tiến gần.

Henri dự kiến trở thành cơn bão đầu tiên trong 30 năm đổ bộ vào khu vực New England, gồm bang Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island và Vermont.
Trung tâm bão quốc gia Mỹ (NHC) dự báo Henri sẽ mạnh lên và đổ bộ vào đất liền ngày 22.8. Theo các chuyên gia, Henri mang đến nguy cơ gió mạnh, lũ quét và biển động ở Đại Tây Dương. Cơn bão này đang có sức gió tối đa gần 110 km/h và có thể gây mưa đến 25 cm ở một số khu vực.
Theo dự báo, gió lớn từ bão Henri có thể đánh sập nguồn điện của 300.000 người ở bang Massachusetts. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.