Báo chí thế giới: Cú ngược dòng kinh điển của tuyển Nhật Bản

24/11/2022 08:41 GMT+7

Tuyển Nhật Bản nhận cơn mưa lời khen của báo chí thế giới sau khi lật ngược thế cờ ngoạn mục đánh bại tuyển Đức 2-1 tối qua.

Viết trên mạng xã hội Twitter, bình luận viên - cựu danh thủ Anh Gary Lineker thốt lên: “Sugoi! (tuyệt vời trong tiếng Nhật Bản). Nhật Bản đã vượt qua người Đức với kịch bản khó tin. Hãy chắc rằng tuyển Đức không bị loại lần thứ 2 liên tiếp ở vòng bảng World Cup! Nhưng điều này đang xảy ra”.

Trang Goal (phiên bản tiếng Anh) bình luận bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của tiền đạo Takuma Asano ghi ở phút 83: “Vô cùng đẳng cấp. Cái chạm bóng, đường chạy, và cú dứt điểm quá hiểm hóc làm bó tay thủ môn dày dạn kinh nghiệm Manuel Neuer”. Trang báo này cũng chạy dòng tít: “Đó là cái cách tuyển Nhật Bản đã đến với World Cup 2022. Không thể xứng đáng hơn nữa”.

Nhật Bản tạo địa chấn khi đánh bại gã khổng lồ Đức

AFP

Ký giả kỳ cựu của kênh CBS Sports (Mỹ) - Ben Jacobs ca ngợi cách tuyển Nhật Bản ngược dòng ngoạn mục sau bàn thua ở hiệp 1, khi họ không nao núng và những sự thay người của HLV Hajime Moriyasu đều phát huy hiệu quả. Trong đó, tiền đạo Ritsu Doan chỉ vào sân được 4 phút đã ngay lập tức ghi bàn gỡ hòa 1-1. Tiếp đó là Takuma Asano với một pha đi bóng và dứt điểm hoàn hảo. Đáng nói, cả Ritsu Doan và Takuma Asano đều đang chơi bóng ở Đức. Cũng theo Ben Jacobs: “Bóng đá châu Á với 2 đại diện Nhật Bản và Ả Rập Xê Út thực sự đang tạo nên nhiều thú vị ở World Cup 2022”.

Trong khi đó, báo giới Nhật Bản hết lời ca ngợi chiến thắng ngược dòng gây chấn động của tuyển quốc gia trước Đức với tỷ số 2-1 tối qua. Tờ Asahi Shimbun bày tỏ sự thán phục tinh thần quả cảm của các tuyển thủ khi chơi quật cường để ghi 2 bàn ở nửa cuối hiệp 2. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tờ Nikkan Sports giật tít: “Chiến thắng chấn động, chúng ta đã đánh bại tuyển Đức hùng mạnh”.

Bản tin World Cup (24.11): Samurai xanh hạ đẹp người Đức | “Nhấp chén say” ở xứ sở đạo Hồi

Các tờ báo hàng đầu của Nhật đặc biệt dành lời khen cho HLV Hajime Moriyasu với sự điều chỉnh nhân sự rất hợp lý trong hiệp 2, bởi 2 trong số 5 cầu thủ được tung vào sân đã lập công mang về trận thắng lịch sử. Tờ Sports Nippon nhấn mạnh về sự nâng tầm của bóng đá châu Á khi Nhật Bản tiếp bước Ả Rập Xê Út để lật đổ những “gã khổng lồ” của bóng đá thế giới. “Nhật Bản (thứ 24 trên bảng xếp hạng FIFA), lần thứ 7 góp mặt trong 7 giải đấu liên tiếp, đã lội ngược dòng đánh bại nhà vô địch thế giới 4 lần là Đức (đứng hạng 11 thế giới). Điều khó tin đã trở thành sự thật”, theo tờ Nikkan Sports.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.