Báo chí Thái Lan dùng bình luận của CĐV Việt Nam chỉ trích đội nhà

03/06/2022 10:11 GMT+7

Theo tờ Thairath , U.23 Thái Lan đã có trận đấu kém hơn mong đợi và vô cùng vất vả trước U.23 Việt Nam mới gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ, chỉ có 3 cầu thủ được 8 điểm.

Tờ Thairath chấm điểm cao nhất (8 điểm) cho 3 cầu thủ U.23 Thái Lan gồm đội trưởng Kritsada Kaman, tiền đạo Suphanat Mueanta và tiền vệ vào thay người Ben Davis. Số còn lại, trung vệ Jonathan Khemdee và hậu vệ phải Nicholas Mickelson được cho 7 điểm vì thi đấu năng nổ ở hàng thủ.

U.23 Thái Lan (phải) rất vất vả trước U.23 Việt Nam, theo tờ Thairath

Phúc Thắng

Ngoài ra, thủ môn Kiadtiphon Udom được chấm 6 điểm khi có nhiều pha cứu thua dù để lọt lưới 2 bàn từ 2 tình huống không thể cản phá, đó là bàn thua ngay giây thứ 20 đầu trận đấu với cú sút của Phan Tuấn Tài trúng vai Jonathan Khemdee làm đổi hướng và cú vô lê tuyệt đỉnh của Nguyễn Văn Tùng phút 73 như trái phá hoàn toàn bó tay.

Tại sao U.23 Thái Lan đáng sợ hơn đội từng thua Việt Nam ở SEA Games?

Trong khi đó, các cầu thủ còn lại của U.23 Thái Lan chỉ được Thairath cho điểm trên trung bình hoặc dưới vì thể hiện chưa như kỳ vọng gồm Chatmongkol Rueangthanarot, Chayapipat Supunpasuch, Channarong Promsrikaew, Ekanit Panya, Achitpol Keereerom, Patrik Gustavsson hay Sittichok Paso…

Riêng ngôi sao được chờ đợi nhất dẫn dắt hàng công U.23 Thái Lan là Thanawat Suengchitthawon được đánh giá chơi tròn vai, cần mẫn, luôn tìm cách kết nối các vị trí cầu thủ Thái trên sân nhưng vẫn chưa tạo sự nổi bật như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, tờ Thairath ghi nhận những bình luận từ CĐV Việt Nam trên mạng xã hội có những đánh giá rất đúng về U.23 Thái Lan khi đối đầu U.23 Việt Nam. “Cuộc chơi ở U.23 châu Á rõ ràng khác ở SEA Games, U.23 Thái Lan tăng cường lực lượng mạnh nhất trong đội hình ra sân ngoài số cầu thủ chủ chốt trong nước còn có 5 cầu thủ từ châu Âu, nhưng một lần nữa “Voi chiến” phải theo đuổi và ngược dòng 2 lần mới gỡ hòa U.23 Việt Nam chỉ dùng cầu thủ ở V-League”, tờ Thairath viết.

AFC so sánh bàn thắng của Văn Tùng với siêu phẩm không tưởng của huyền thoại Basten

Ngoài ra, tờ Thairath đánh giá nhận định khác về U.23 Thái Lan từ CĐV Việt Nam: “Đó là điểm yếu từ sự kết nối đội hình thi đấu của U.23 Thái Lan chưa hoàn chỉnh. Điều này thể hiện rõ khi U.23 Thái Lan không thể hiện được như kỳ vọng, và phải liên tiếp nhận các bàn thua sớm cùng giữa hiệp 2, nhưng kịp gỡ hòa vì một số sai sót ở hàng thủ U.23 Việt Nam. Đây sẽ là điểm mà thầy trò HLV Gong Oh-kyun cần sửa đổi ở 2 trận còn lại”.

U.23 Việt Nam cho thấy chất lượng thi đấu dù chỉ dùng cầu thủ trong nước, nhưng có thời gian tập luyện, thi đấu gắn kết hơn

Phúc Thắng

Ở diễn biến khác, tờ Siamsport dẫn phát biểu HLV Worrawoot Srimaka thừa nhận U.23 Thái Lan mắc một số sai sót, bị thua bàn sớm phải đổi chiến thuật và nhìn chung thi đấu không như kỳ vọng vì không có thời gian ráp nối đội hình. Nhưng tờ này cũng cho rằng, trước khi sang Uzbekistan, HLV Worrawoot Srimaka từng tự tin cho rằng thời gian chuẩn bị tuy không nhiều nhưng cũng đủ để ông kết nối các cầu thủ U.23 Thái Lan trong nước và từ châu Âu trở về.

Sau trận ra quân chia điểm hòa 2-2, U.23 Thái Lan tiếp tục chưa thể rửa hận U.23 Việt Nam sau trận thua ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 gần đây. Ở lượt tới, U.23 Việt Nam gặp U.23 Hàn Quốc (vừa thắng U.23 Malaysia 4-1), còn U.23 Thái Lan gặp U.23 Malaysia lần lượt lúc 20 giờ và 22 giờ ngày 5.6 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.