Báo chí phải là vũ khí sắc bén

20/06/2014 03:10 GMT+7

Gặp gỡ lãnh đạo các cơ quan báo chí, chúc mừng 89 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam chiều 19.6 do Văn phòng Chính phủ tổ chức, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự đóng góp của báo chí trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, báo chí đã tạo được sự đồng thuận rất lớn trong bối cảnh kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn và việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Gặp gỡ lãnh đạo các cơ quan báo chí, chúc mừng 89 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam chiều 19.6 do Văn phòng Chính phủ tổ chức, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự đóng góp của báo chí trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, báo chí đã tạo được sự đồng thuận rất lớn trong bối cảnh kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn và việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Báo chí, theo Phó thủ tướng như cách nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vũ khí sắc bén để phò chính diệt tà. Làm sao luôn luôn sát cánh cùng Đảng, Chính phủ, nhân dân cổ vũ những cái tốt, nêu gương cái tốt, từ trong cuộc sống hằng ngày, trong làm ăn kinh tế đến những việc lớn như sự kiện ở biển Đông, nói rõ chính nghĩa của mình.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng lưu ý báo chí phải tôn trọng sự thật, viết đúng sự thật và hạn chế những thứ mang danh sự thật nhưng không phải sự thật...

A.V

>> T.Ư Đoàn phát động giải thưởng báo chí về đề tài thanh thiếu niên
>> Báo chí góp phần quan trọng tạo sự thống nhất cao trong toàn xã hội
>> Thủ tướng yêu cầu chủ động cung cấp thông tin cho báo chí
>> Cần tạo điều kiện để báo chí phát triển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.