Báo chí phải khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng

13/04/2023 14:53 GMT+7

Đó là phát biểu của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội Nhà báo Việt Nam năm 2022 diễn ra tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa) sáng 13.4.

'Báo chí tiếp thêm năng lượng tích cực'

Tại hội nghị này, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được của Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp hội trong năm 2022, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển chung của cả nước.

Báo chí phải khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị

BÁ DUY

Đặc biệt trong năm 2022, Hội nhà báo Trung ương và địa phương đã tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo. Phương thức hoạt động của hội có nhiều đổi mới, bắt kịp sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ; đặc biệt là bám sát xu thế toàn cầu để tuyên truyền, hưởng ứng quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển nội dung số trong hoạt động báo chí.

Theo Phó thủ tướng, bước vào năm 2023 với rất nhiều khó khăn, thách thức đang phải đối mặt, hơn bao giờ hết, báo chí cách mạng phải tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, cổ vũ động viên tinh thần đổi mới; tiếp thêm năng lượng tích cực để cả hệ thống chính trị, cùng toàn dân vượt qua những khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025.

Báo chí phải khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên và các đại biểu tham dự hội nghị

BÁ DUY

Các cấp hội cần định hướng các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước, các vấn đề thời sự; phản ánh sâu sắc, sinh động hơi thở, nhịp đập của cuộc sống để có nhiều tác phẩm báo chất lượng, có tính chiến đấu cao, giá trị nhân văn sâu sắc, chân thực, chạm tới cảm xúc của khán giả, từ đó định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, không ngừng củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Ngoài ra, báo chí phải thực hiện tốt vai trò là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; quán triệt tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về "Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại". Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí; kiến tạo không gian, môi trường văn hóa trong hoạt động báo chí.

"Các cơ quan báo chí cần xây dựng đội ngũ có tính chuyên nghiệp, đầu tư nhiều hình thức thể hiện, chuyển tải đa dạng, phong phú để trở thành "món ăn tinh thần hằng ngày" không thể thiếu của độc giả, không chỉ người dân mà cả các nhà quản lý. Mỗi người làm báo phải luôn không ngừng trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, cập nhật thông tin; năng động, sáng tạo, bắt kịp với sự thay đổi nhanh chóng của xu hướng công nghệ mới; mang những giá trị văn hóa tốt đẹp "chân - thiện - mỹ" của dân tộc, hình ảnh một Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề toàn cầu đối với độc giả quốc tế, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Báo chí phải khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị

BÁ DUY

Báo chí và chuyển đổi số

Tại hội nghị, các đại biểu đã tổng kết, đánh giá lại hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, thảo luận về đổi mới công tác báo chí, chia sẻ các định hướng, chiến lược phát triển, đặc biệt là về chuyển đổi số trong hoạt động báo chí.

Theo ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, báo chí không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế giới sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn trong năm nay. Do đó, báo chí truyền thông cần đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia nếu không muốn bị đào thải.

"Báo chí cần phải chủ động đổi mới phương thức chuyển tải, mang đến những trải nghiệm mới cho bạn đọc thông qua các ứng dụng công nghệ số, hợp tác với các cơ quan truyền thông khác để tạo chỗ đứng, vị thế trong làng báo chí công nghệ”, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Báo chí phải khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng - Ảnh 4.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ tại hội nghị

BÁ DUY

Chia sẻ tại hội nghị, ông Ngô Việt Anh, Phó trưởng ban Nhân Dân điện tử, cho biết giữa năm 2021, Ban Biên tập Báo Nhân Dân đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của báo với lộ trình phát triển thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực. "Báo Nhân Dân bản in ra hằng ngày đã và vẫn là sản phẩm quan trọng nhất của tòa soạn, tuy nhiên, thế hệ digital đang trưởng thành dần, ngày càng đông đảo hơn và Báo Nhân Dân cũng phải tiếp cận được với thế hệ này, nhằm đảm bảo công tác tuyên truyền chính sách và định hướng thông tin đạt hiệu quả trong xã hội", ông Việt Anh cho hay.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ một số nội dung về chuẩn mực đạo đức người làm báo à tính chuyên nghiệp của Hội Nhà báo hiện nay; kinh tế báo chí trong xu thế chuyển đổi số; Tăng cường chất lượng sinh hoạt của hội viên, phóng viên thường trú tại Hội Nhà báo địa phương...

Hội Nhà báo Việt Nam hiện có 23.700 hội viên sinh hoạt tại 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 20 Liên chi hội và 218 Chi hội trực thuộc. Tổ chức hội có mặt tại hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và báo chí các bộ, ngành, đoàn thể.

Trong năm 2022, Hội Nhà báo Việt Nam đã thực hiện đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; thực hiện Giải báo chí quốc gia lần thứ 26, với 1.761 tác phẩm thuộc 11 loại tác phẩm báo chí; tổ chức được 126 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí; xử lý 10 vụ việc liên quan đến 12 trường hợp phóng viên, cộng tác viên, hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.