Báo chí Indonesia nổi giận với trọng tài sau trận thua đội tuyển Iraq

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/01/2024 05:57 GMT+7

Báo giới Indonesia đã chỉ trích dữ dội trọng tài chính sau khi chứng kiến đội nhà thua 1-3 trước Iraq ở lượt trận ra quân bảng D thuộc VCK Asian Cup 2023 diễn ra tối 15.1.

Iraq đã thể hiện sức mạnh khi có chiến thắng 3-1 trước Indonesia nhờ các pha lập công của Mohanad Ali (phút 17), Osama Rashid (phút 45+6) và Aymen Hussein (phút 75). Tuy nhiên, màn trình diễn của Indonesia phần nào nhận được sự hài lòng của người hâm mộ và báo giới nước nhà.

Báo chí Indonesia nổi giận với trọng tài sau trận thua đội tuyển Iraq- Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong phản ứng với trọng tài về bàn thắng thứ 2 của Iraq

NGỌC LINH

Theo tờ CNN Indonesia, đội bóng của HLV Shin Tae-yong đã có 45 phút đầu tiên chơi tốt. Thậm chí, Indonesia khiến đối thủ lo lắng với bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 37 sau pha ghi bàn của Marselino Ferdinan. Tờ báo này nhận định, Indonesia không những khắc chế được sức mạnh hàng công của đội bóng vùng Vịnh, mà còn có những pha triển khai tấn công làm xáo trộn hàng thủ đối thủ mạnh hơn.

Highlight Indonesia 1 - 3 Iraq | Asian Cup 2023

Trong khi đó, tờ Suara đặc biệt chỉ trích trọng tài người Uzbekistan Igiz Tantashev về quyết định công nhận bàn thắng thứ 2 của Iraq ở phút bù giờ hiệp 1. "Bàn thắng này đã gây tranh cãi bởi trước khi Osama Rashid chọc thủng lưới, Mohanad Ali đã bị việt vị trong một tình huống đánh đầu trước đó bị thủ môn Ernando Ari cản phá. Khi đó trọng tài biên đã phớt lờ không phất cờ và trận đấu tiếp tục giúp Iraq có bàn thắng dẫn 2-1 trong tình huống kế tiếp", theo tờ Suara.

Báo chí Indonesia nổi giận với trọng tài sau trận thua đội tuyển Iraq- Ảnh 2.

Indonesia đã thể hiện một số điểm tích cực dù thua Iraq

PHÚC THẮNG

Theo báo giới Indonesia, HLV Shin Tae-yong đã phản đối trọng tài thứ 4 ngoài đường biên về bàn thắng của Osama Rashid. Tuy nhiên, trọng tài vẫn từ chối và không tham khảo ý kiến của trợ lý trọng tài video (VAR). Vì vậy, bàn thắng của Iraq được coi là hợp lệ và phần nào làm xoay chuyển cục diện trận đấu.

Tờ Tribun News cũng không hài lòng với trọng tài chính Igiz Tantashev về tình huống công nhận bàn thắng của Osama Rashid. Theo tờ này, mặc dù Iraq thể hiện sự vượt trội về thế trận nhưng đội bóng của Indonesia đã để lại nhiều điều tích cực. Đó là hàng thủ hạn chế nhiều sai sót và các tuyến có sự gắn kết hơn trong việc hỗ trợ phòng ngự và tấn công.

Báo chí Indonesia nổi giận với trọng tài sau trận thua đội tuyển Iraq- Ảnh 3.

Osama Rashid ghi bàn thắng thứ 2 cho Iraq nhưng để lại nhiều tranh cãi

PHÚC THẮNG

Với chiến thắng 3-1 trước Indonesia, Iraq cùng có 3 điểm như Nhật Bản nhưng đứng nhì bảng do kém hiệu số bàn thắng, còn Việt Nam và Indonesia (đều chưa có điểm nào) lần lượt xếp sau.

Ở lượt trận tới diễn ra ngày 19.1, Indonesia sẽ có trận quyết đấu với Việt Nam để duy trì hy vọng tranh vé đi tiếp. Trong khi đó, Iraq gặp Nhật Bản để tranh ngôi đầu bảng D.

Xem Trực tiếp & Trọn vẹn Asian Cup 2023 trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.