Báo chí Indonesia lo lắng khi đội tuyển Việt Nam có thêm sao nhập tịch

01/12/2023 12:00 GMT+7

Truyền thông Indonesia rất quan tâm đến tình hình nhân sự của đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh đội bóng xứ vạn đảo sẽ chạm trán với thầy trò HLV Troussier đến 3 lần vào đầu năm 2024.

Trong thời gian tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có sự bổ sung chất lượng về mặt nhân sự ở vị trí thủ môn. Cụ thể, thủ thành mang 2 dòng máu Việt - CH Czech Filip Nguyễn đã nhập tịch thành công. “Người gác đền” sinh năm 1992 này sẽ có quốc tịch Việt Nam trong đầu tháng 12. Thông tin này được chính CLB Công an Hà Nội xác nhận.

Trước viễn cảnh đội tuyển Việt Nam sẽ sở hữu thêm một thủ môn chất lượng, trang CNN Indonesia lo lắng: “Việt Nam có thể được tăng sức mạnh nhờ cầu thủ đẳng cấp Europa League tại Asian Cup”.

Báo Indonesia lo lắng khi đội tuyển Việt Nam có thêm sao nhập tịch - Ảnh 1.

CLB Công an Hà Nội chính thức thông báo Filip Nguyễn sẽ có quốc tịch Việt Nam trong tuần tới

CLB CÔNG AN HÀ NỘI

Trang báo xứ sở vạn đảo cho rằng đội bóng của HLV Troussier sẽ có thêm gương mặt hoàn toàn mới khi tham dự VCK Asian Cup 2023. “Đội bóng sao vàng có thể sở hữu thêm thủ môn kỳ cựu Filip Nguyễn tại giải đấu bóng đá hàng đầu châu Á sắp tới, khi thủ tục nhập tịch Việt Nam của cầu thủ này đã hoàn tất. Sự hiện diện của Filip Nguyễn là một luồng gió mới ở đội tuyển Việt Nam, giúp HLV Troussier có thêm sự lựa chọn về mặt nhân sự ở vị trí thủ môn. Filip Nguyễn sẽ cạnh tranh với thủ môn số 1 hiện tại của đội tuyển Việt Nam là Đặng Văn Lâm”, CNN Indonesia đánh giá.

Việc có quốc tịch là điều kiện cần để Filip Nguyễn có thể thực hiện được nguyện vọng khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, điều kiện đủ là HLV Troussier phải triệu tập thủ môn của CLB Công an Hà Nội. Nếu được vị HLV người Pháp trao cơ hội lên tuyển, Filip Nguyễn hoàn toàn có thể xuất hiện tại VCK Asian Cup 2023 khởi tranh vào tháng 1.2024 tại Qatar.

Báo Indonesia lo lắng khi đội tuyển Việt Nam có thêm sao nhập tịch - Ảnh 2.

Filip Nguyễn từng dự Europa League trong màu áo CLB Slovan Liberec (CH Czech)

CLB SLOVAN LIBEREC

Sở dĩ truyền thông Indonesia rất quan tâm đến tình hình của đội tuyển Việt Nam vì 2 nền bóng đá này có nhiều duyên nợ ở sân chơi châu Á. Đội tuyển Indonesia và đoàn quân của HLV Troussier nằm chung bảng tại VCK Asian Cup 2023 (cùng Nhật Bản, Iraq) và cũng chạm mặt tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 (với Iraq, Philippines).

Trong đầu năm 2024, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia đến 3 lần. HLV Troussier và HLV Shin Tae-yong sẽ so tài 1 trận tại vòng bảng Asian Cup 2023 (ngày 19.1.2024) và 2 trận thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2026 (lần lượt vào ngày 21 và 26.3.2024).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.