Báo chí góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội của Bình Phước

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
10/02/2023 15:46 GMT+7

Báo chí không chỉ góp phần quảng bá, tuyên truyền mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đó là khẳng định của lãnh đạo tỉnh Bình Phước trong dịp gặp gỡ báo chí đầu xuân Quý Mão 2023.

Ngày 10.2, Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Phước tổ chức gặp gỡ báo chí đầu năm 2023.

Bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước thông tin, năm 2022, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,42%, thu ngân sách đạt cao nhất từ trước đến nay với 14.535 tỉ đồng, bằng 119% dự toán Bộ Tài chính giao và tăng 6% so với năm 2021. Thu nhập bình quân đầu người đạt 84,6 triệu đồng, tăng 11,3% so với năm 2021.

Báo chí góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển kinh tế  - xã hội của BìnhPhước - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh phát biểu tại buổi gặp mặt

HOÀNG GIÁP

Xuất khẩu của tỉnh phục hồi mạnh mẽ, đạt 3,85 tỉ USD, tăng 12,28% so với năm 2021. Đặc biệt, trong năm qua, Bình Phước giảm được 2.000 hộ nghèo (tương ứng giảm 0,7% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới), trong đó giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 75/86 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 87,2%, có 3/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Bình Phước tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tỉnh đang đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số. Bên cạnh đó, tình hình quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tốt…

Cũng theo bà Trần Tuyết Minh, trong năm qua, báo chí ngoài tỉnh, đã có nhiều bài viết chất lượng cao, có sự đầu tư và được bố trí ở những vị trí trang trọng. Qua đó góp phần tuyên truyền, quảng bá và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Bình Phước.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí gửi lời chúc mừng trước sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Trong đó có nhiều thông tin chia sẻ, nhìn nhận về những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bình Phước... 

Báo chí góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển kinh tế  - xã hội của BìnhPhước - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi gặp mặt

HOÀNG GIÁP

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường gửi lời cảm ơn đến những người làm báo luôn đồng hành với tỉnh trong thời gian qua. Các cơ quan báo chí đã có đóng góp quan trọng, góp phần giới thiệu và quảng bá hình ảnh, tiềm năng của tỉnh trong công chúng cả nước và các đối tác, bạn bè quốc tế; giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành đạt và vượt nhiều mục tiêu đề ra trong năm 2022.

Trong thời gian tới, ông Cường mong muốn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của Bình Phước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.