Báo chí cần xử lý tốt quan hệ giữa yêu cầu thông tin và định hướng chính trị

01/01/2015 05:59 GMT+7

Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, tại Hội nghị báo chí toàn quốc hôm qua 31.12.

Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, tại Hội nghị báo chí toàn quốc hôm qua 31.12.
 
Ông Đinh Thế Huynh phát biểu kết luận hội nghịÔng Đinh Thế Huynh phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: Trường Sơn
Hội nghị do Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TT-TT, Hội Nhà báo VN tổ chức. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son và gần 600 đại biểu đại diện các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản, các tỉnh, thành ủy, ban tuyên giáo, sở TT-TT và đại diện các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương…
Theo báo cáo tổng kết do Thứ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn trình bày, trong năm 2014 báo chí đã bám sát định hướng chính trị tư tưởng, tích cực, chủ động và có nhiều sáng tạo trong thông tin, tuyên truyền. Các cơ quan báo chí tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Các cơ quan báo chí cũng đã tích cực đấu tranh khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, nguy cơ “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái; tích cực tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, Nghị quyết Hội nghị T.Ư khóa 11, các nghị quyết và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới, đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi thiết thực...
Tuy nhiên, báo cáo cũng đánh giá hoạt động báo chí vẫn còn những tồn tại, khuyết điểm cần khắc phục. Trong đó có việc một số cơ quan báo chí còn xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ chủ yếu, chạy theo lối làm báo thiếu tính chuyên nghiệp, thông tin giật gân, câu khách, nhất là trong các ấn phẩm phụ, số chuyên đề, một số báo điện tử, trang thông tin điện tử. Một số thông tin trên báo chí không chuẩn xác, sai sự thật, thiếu tính xây dựng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh đất nước...
Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh yêu cầu trong năm 2015 công tác báo chí cần tập trung tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Các cơ quan báo chí cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai tích cực, sáng tạo việc tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng. Bên cạnh đó, các cơ quan chỉ đạo, quản lý tiếp tục phát huy công tác rà soát, kiểm tra việc thực hiện định hướng chính trị tư tưởng, thực hiện tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí; xử lý kiên quyết các trường hợp sai phạm như đã thực hiện có hiệu quả trong năm 2014 gắn với rà soát, xây dựng quy hoạch báo chí.
Theo ông Đinh Thế Huynh, thách thức và cũng là đòi hỏi đặt ra là: báo chí phải xử lý thật tốt mối quan hệ giữa việc đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng với bảo đảm định hướng chính trị tư tưởng của nội dung thông tin.
Báo chí tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh khẳng định năm qua báo chí tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực. Báo chí đã phát hiện, đưa ra công luận, để các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước xử lý nghiêm nhiều vụ việc nghiêm trọng, gây bức xúc xã hội; khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng chống, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...
Ông Lê Hồng Anh cũng đánh giá cao việc báo chí đã đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh dư luận, đấu tranh phản đối việc làm vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của nước ta; nêu rõ lập trường chính nghĩa của VN. Báo chí đã cổ vũ, động viên, tập hợp sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh đoàn kết quốc tế, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, khẳng định truyền thống và khát vọng yêu chuộng hòa bình của nhân dân VN; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, giữ gìn quan hệ hữu nghị với nhân dân Trung Quốc.
 
Chủ động, kịp thời trong thông tin đối ngoại
Chiều cùng ngày, Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc năm 2014, triển khai nhiệm vụ 2015. Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh yêu cầu trong năm 2015 cần nâng cao hiệu quả phối hợp, chủ động, kịp thời trong công tác thông tin đối ngoại để cán bộ, đảng viên, kiều bào ở nước ngoài cũng như cộng đồng quốc tế hiểu đầy đủ về chủ trương, quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước VN, nhất là lập trường chính nghĩa của VN trong việc giải quyết vấn đề biển Đông, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế về vấn đề này...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.