Báo chí cần sẵn sàng tâm thế chuyển đổi số

31/03/2022 06:12 GMT+7

Chuyển đổi số với báo chí không chỉ đơn thuần là chuyển đổi sang công nghệ mới hơn, mà quan trọng hơn là phải thay đổi tư duy.

Chiều 30.3, tại trụ sở Hội Nhà báo TP.HCM, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân - Chủ tịch Hội Nhà báo VN, đã có buổi trao đổi chuyên đề về chuyển đổi số trong hoạt động báo chí với lãnh đạo Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí khu vực phía nam. Nhiều mô hình chuyển đổi số thành công của các cơ quan báo chí trên thế giới cũng được giới thiệu tại buổi trao đổi để các tòa soạn trong nước tham khảo.

Ông Lê Quốc Minh nhìn nhận chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là chuyển đổi sang công nghệ mới hơn, mà quan trọng hơn là phải thay đổi tư duy coi chuyển đổi số là xu thế tất yếu và tìm giải pháp để thích nghi. Các ý tưởng hay nhất không phải lúc nào cũng đến từ những lãnh đạo cao nhất, nhưng mọi sự thay đổi đều đến từ cấp cao nhất.

Trước sự thay đổi liên tục của công nghệ, ông Lê Quốc Minh chia sẻ kinh nghiệm của nhiều tòa soạn trên thế giới, là thay vì xây dựng kế hoạch 5 - 10 năm thì xác lập những bước đi ngắn, nhưng thực hiện liên tục, chấp nhận rủi ro, khi gặp thất bại thì điều chỉnh nhanh. Chia sẻ về con đường chuyển đổi số, theo ông Lê Quốc Minh, kinh nghiệm của nhiều cơ quan báo chí trên thế giới chỉ ra, để chuyển đổi số thành công cần sử dụng các công nghệ: Web, dịch vụ đám mây, mobile internet, big data, internet vạn vật… “Dù vậy, sở hữu các công nghệ mới là khởi đầu, tạo ra thay đổi và sự khác biệt mới là yếu tố quyết định”, ông Minh đúc kết.

Bên cạnh tìm kiếm các nhân tố tạo ra sự thay đổi từ bên ngoài, các tòa soạn cũng cần chú trọng việc phát hiện, tạo dựng những nhân viên có khả năng tạo ra thay đổi, phát huy sở trường của từng người.

* Chiều 30.3, Chủ tịch Hội Nhà báo VN Lê Quốc Minh đã trao quyết định phân công nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo VN, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM giữ chức Phó chủ tịch Hội Nhà báo VN phụ trách khu vực phía nam.

Nhà báo Trần Trọng Dũng (61 tuổi) quê quán Quảng Trị, nguyên Tổng biên tập Báo Công an TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.