Báo chí Anh chỉ trích ‘Tam sư’ sau thất bại đậm nhất trong 94 năm

Giang Lao
Giang Lao
15/06/2022 08:17 GMT+7

Rạng sáng 15.6, tuyển Anh để thua Hungary đến 0-4 ngay tại sân Molineux của CLB Wolverhampton ở giải UEFA Nations League , khiến nhận thất bại đậm nhất ngay sân nhà kể từ năm 1928.

Trận thua này khiến tuyển Anh xếp chót bảng A3 giải UEFA Nations League, còn Hungary (cũng lần đầu thắng “Tam sư” kể từ năm 1953) vươn lên giành ngôi đầu bảng nhờ trận còn lại tuyển Đức thắng Ý 5-2.

HLV Gareth Southgate đang chịu sức ép cực lớn sau thất bại của tuyển Anh

AFP

Tuy nhiên, dù thứ hạng ở giải UEFA Nations League chỉ mang tính giao hữu có tính cạnh tranh đôi chút, nhưng thất bại quá đậm của tuyển Anh ngay sân nhà khiến HLV Gareth Southgate không thể bào chữa. Giới CĐV Anh cũng la ó đòi sa thải nhà cầm quân này, vì với phong độ nghèo nàn như vậy, liệu “Tam sư” có hy vọng gì ở kỳ World Cup 2022 cuối năm nay.

Highlights Anh 0-4 Hungary: Thất bại khó tin ngay trên sân nhà

Tờ Daily Mail còn chỉ trích: “Tuyển Anh đã nhận thất bại quá nhục nhã, và kết thúc chuỗi trận đấu tại UEFA Nations League đầy thảm họa với 2 thua và 2 hòa. Đoàn quân của HLV Gareth Southgate không cho thấy bất cứ triển vọng gì để chờ đợi tại World Cup 2022”.

Ngoài ra, cũng theo tờ Daily Mail, trong hành trình còn lại chuẩn bị đến World Cup 2022, tuyển Anh còn 2 trận nữa tại UEFA Nations League làm hành trang chuẩn bị khi gặp 2 đối thủ mạnh tuyển Ý và Đức trong tháng 9, đó sẽ là cơ hội để HLV Gareth Southgate và các học trò của mình gỡ lại danh dự cũng như lấy lại niềm tin cho người hâm mộ.

Ở trận gặp Hungary, đối thủ từng thắng tuyển Anh 1-0 ở trận lượt đi, HLV Gareth Southgate tung ra sân đội hình cực mạnh với trung phong Harry Kane, tiền đạo Bukayo Saka cùng hàng tiền vệ với các ngôi sao đang lên Conor Gallagher, Kalvin Phillips, Jarrod Bowen hay Jude Bellingham.

Thế nhưng, tuyển Anh đã nhận các bàn thua khi Sallai ghi cú đúp với bàn mở tỷ số ngay phút 16 và bàn ghi phút 70 cho tuyển Hungary, cùng 2 bàn của Zs. Nagy và Gazdag ở cuối trận. Ngoài ra, “Tam sư” cũng chỉ còn chơi với 10 người từ phút 82 do trung vệ John Stones nhận 2 thẻ vàng rời sân.

Highlights Hà Lan 3-2 Wales: 2 bàn thắng kịch tính ở phút bù giờ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.